Algeria xét xử phúc thẩm hai cựu thủ tướng bị buộc tội tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, hai cựu thủ tướng nước này là Ahmed Ouyahia và Abdelmalek Sellal, những người phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã phải tham gia phiên tòa phúc thẩm với cáo buộc tham nhũng sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ bản án trước đó đối với hai nhân vật này.
Chú thích ảnh
Ông Abdelmalek Sellal (trái) và Ahmed Ouyahia tại một cuộc họp ở Algiers, Algeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Algeria (APS) cho biết hai cựu quan chức trên bị cáo buộc dính líu tới vụ bê bối tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch tái tranh cử cuối cùng của cựu Tổng thống Bouteflika. Ngoài những cựu quan chức này, một số cựu bộ trưởng và nhân vật nổi tiếng khác cũng đang bị xét xử với các cáo buộc tương tự.

Phiên tòa xét xử ông Ouyahia và Sellal diễn ra hồi cuối năm 2019 là phiên tòa đầu tiên trong một loạt các vụ án tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao, được thực hiện sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức hồi đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên Algeria tiến hành xét xử các cựu thủ tướng kể từ khi giành độc lập từ Pháp vào năm 1962.

Ông Ouyahia từng 4 lần đảm nhiệm chức vụ thủ tướng trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2019 và đã bị kết án 15 năm tù giam. Trong khi đó, ông Sellal, trải qua nhiều lần là thủ tướng trong giai đoạn 1995 - 2017, bị kết án 12 năm tù. Bên cạnh đó, cả ông Ouyahia và Sellal đều bị kết án thêm một số năm tù liên quan các tội danh khác. Hai cựu thủ tướng này đã nộp đơn kháng cáo hồi tháng 3/2020.

Tổng thống Bouteflika đã buộc phải từ chức tháng 4/2019 sau 4 nhiệm kỳ cầm quyền liên tiếp trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trên cả nước nhằm phản đối quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ năm của ông. Sau khi ông Bouteflika từ chức, chính quyền Algeria đã thực hiện một loạt các vụ điều tra đối với các cựu quan chức cấp cao và doanh nhân và nhiều người trong số họ đã bị kết án.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.