Ảnh 360 độ: Rực rỡ sắc màu trang phục các dân tộc trên 'sân khấu' ruộng bậc thang
Trong chuỗi các hoạt động của Hội Mùa Vàng năm nay ở Bình Liêu (Quảng Ninh), màn trình diễn trang phục dân tộc trên ruộng bậc thang được đầu tư về chất lượng, quy mô tổ chức, với nhiều nét mới lạ, hấp dẫn lần đầu tiên xuất hiện như: Sân khấu biểu diễn, nhảy sạp, không gian trưng bày đặc sắc của người Dao…
Ông Hoàng Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu cho biết, mỗi dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã đều có trang phục truyền thống riêng. Họa tiết trang trí trên trang phục dân tộc cũng đa dạng, phong phú, là những biểu trưng đặc sắc của văn hóa truyền thống từng dân tộc.
Video phóng viên ghi nhận tại ruộng bậc thang Cao Thắng (thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh):
Chương trình trình diễn trang phục dân tộc với sân khấu là ruộng bậc thang tại địa phương, vừa diễn ra, đã giúp người dân và du khách hiểu thêm về giá trị, bản sắc văn hóa của trang phục dân tộc; nhận diện sự tham gia của cộng đồng các thôn bản trên địa bàn xã Lục Hồn và lan tỏa tập quán mặc trang phục dân tộc; từ đó nâng cao nhận thức của người dân về giá trị trang phục dân tộc truyền thống của huyện Bình Liêu.
Trong Lễ hội Mùa Vàng năm nay, phần trình diễn trang phục dân tộc có sự thay đổi hơn so với các năm trước. Không gian tổ chức được điều chỉnh tập trung tại một xóm, có đông đồng bào dân tộc Dao Thanh Y; chính quyền xã đã xây dựng nhiều điểm check-in cho du khách đến tham quan các mô hình từ cổng chào được trang trí tinh tế, hiện đại, nổi bật... Điểm nhấn nữa là lần đầu tiên, trình diễn có sân khấu được dựng ngay tại ruộng bậc thang, với khoảng 100 người dân tộc.
Tại thôn Cao Thắng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, các "người mẫu" không chuyên đã tham gia trình diễn trang phục dân tộc trên ruộng bậc thang.Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2024. Ngay từ sớm tinh mơ, các em bé người dân tộc Dao Thanh Phán được mặc trang phục dân tộc trình diễn.
Mỗi dân tộc ở huyện Bình Liêu đều có trang phục truyền thống riêng.
Nghệ thuật trang trí trên các loại trang phục dân tộc da dạng, phong phú, biểu trưng cho văn hóa của từng dân tộc.
Trang phục truyền thống được trình diễn, với những nét nguyên bản, đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào nơi đây.
Hình ảnh tái hiện lễ cưới, với trang phục rực rỡ của cô dâu, chú rể dân tộc Dao Thanh Phán thu hút sự quan tâm của du khách.
Mô phỏng đám cưới của người Dao Thanh Y tại lễ trình diễn trang phục dân tộc.
Với bà con các dân tộc, trang phục truyền thống là niềm tự hào phải gìn giữ.
Lần đâu tiên trong lễ trình diễn trang phục dân tộc có sự tham gia của các diễn viên "nhí".
Rực rỡ sắc màu trang phục của đồng bào Dao Thanh Y trên ruộng bậc thang.
Trang phục màu chàm đen là nét đặc biệt của người Tày Bình Liêu, bình dị và thuần khiết.
Nét đặc sắc trên trang phục được thể hiện ở hoa văn trên vải.
Làn điệu hát then được khôi phục, phát huy, làm sáng hơn trang phục của người Tày.
Lễ trình diễn năm nay khoảng 100 diễn viên, của 4 dân tộc địa phương.
Trình diễn trang phục dân tộc góp phần giúp người dân và du khách tìm hiểu về giá trị, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số huyện Bình Liêu.
Trải qua biết bao thay đổi của thời gian, đến nay trò chơi dân gian nhảy sạp vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân tại các dịp lễ hội.
Nhờ có sự đầu tư nghiêm túc về chất và lượng, lễ trình diễn năm nay thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch tham gia hưởng ứng, trải nghiệm.
Khách du lịch háo hức trải nghiệm nhà truyền thống của người Dao Thanh Y.
Lễ hội Mùa Vàng năm 2024 tại xã Lục Hồn đầu tư thêm nhiều điểm check-in cho du khách.
Hiện nay, giao thông tới Bình Liêu đã thuận lợi, du khách có thể tham gia hành trình theo cao tốc Hạ Long - Móng Cái đến cảng Mũi Chùa - Tiên Yên, dọc Quốc lộ 18C để tới Bình Liêu.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy (Hà Nội) đang được đẩy mạnh thi công, trong khi đó, ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công khớp nối.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Trong hành trình 81 năm hình thành và phát triển đất nước,TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới trở thành siêu đô thị mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp thi công, khẩn trương lắp những dầm dọc chủ đầu tiên, mở đầu giai đoạn dựng dầm, sàn và vòm thép, từng bước định hình diện mạo cây cầu.