Bút tích của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi về thăm di tích Đền Voi Phục.
Đền Voi Phục là 1 trong 4 điểm du lịch vừa được UBND TP Hà Nội ký quyết định đầu tháng 8/2024, công nhận là điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt.
Đây là 1 trong số 4 “Tứ trấn” của Kinh thành Thăng Long xưa, đã được Nhà nước công nhận di tích cấp Quốc gia từ năm 1962.
Sơ đồ tham quan Đền được bố trí ngay lối vào.
Đền được lập từ thời vua Lý Thái Tông (1028-1054) ở góc phía Tây Nam thành Thăng Long xưa, thuộc địa phận làng Thủ Lệ (nay là Công viên Thủ Lệ).Vị trí đền hiện nay thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.Phía sau đền hướng về ngã tư Cầu Giấy và sông Tô Lịch.
Đền Voi Phục nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh đền chính.
Khung cảnh bình yên bên trong đền
Nét đẹp cổ kính của mái đền được chạm khắc phượng, lân, rồng, long châu và hổ.
Trước sân giữa lối chính là một giếng nước hình bán nguyệt.
Giếng được xây dựng với ý nghĩa cầu nước và ước mong no đủ, được thể hiện qua đôi rồng mây chạm tròn từ đá.
Đền thờ hoàng tử Linh Lang, con của vua Lý Thái Tông, là người có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống, hi sinh trên phòng tuyến sông Cầu vào năm 1076, được người dân Thủ Lệ lập đền thờ và được nhà vua sắc phong là Linh Lang đại vương thượng đẳng phúc thần.
Sự tích Đền Voi Phục được lưu truyền qua hàng nghìn năm.
Lễ hội chính của Đền Voi Phục diễn ra ngày 9-10/2 Âm lịch hằng năm, với sự tham gia của 4 đình: Ngọc Khánh, Yên Hòa, Xa La, Hào Nam.
Việc đi lễ Đền Voi Phục thường có mục đích cầu mong sự bình an, may mắn, tài lộc và thành công trong cuộc sống.
Năm 1947, Đền đã bị thực dân Pháp phá hỏng một số hạng mục. Sau nhiều lần tu bổ, Đền đang được phục dựng gần về nguyên trạng.
Đền đã được tu sửa nhiều lần qua các năm 1994, 2000, 2009, 2012, 2023.
Năm 2023, UBND quận Ba Đình đã phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo lại Đền Voi Phục.
Các hạng mục được tu bổ gồm: Cổng chính, Nghi môn ngoại (Tứ trụ), Nghi môn nội, Đền chính, Nhà Mẫu.
Một số hạng mục khác được tôn tạo như: Nhà tàu ngựa, Nhà Tả vu, Hữu vu, Quản Tượng, Đài tưởng niệm liệt sỹ, Miếu Hữu, Miếu Tả, am hóa vàng...
Dự án tu bổ, tôn tạo này đã được lấy ý kiến rộng rãi và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương.
Dự kiến đợt tu bổ, tôn tạo này sẽ hoàn tất trong năm 2024.
Trong công cuộc chuyển đổi số, UBND quận Ba Đình đã xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu về các điểm du lịch trên địa bàn và Đền Voi Phục.
Mới đây, các công ty du lịch đã đưa Đền Voi Phục vào tour du lịch đạp xe qua Tứ trấn Thăng Long (Đền Bạch Mã, Đền Quán Thánh, Đền Voi Phục, Đền Kim Liên).
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy (Hà Nội) đang được đẩy mạnh thi công, trong khi đó, ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công khớp nối.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Trong hành trình 81 năm hình thành và phát triển đất nước,TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới trở thành siêu đô thị mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp thi công, khẩn trương lắp những dầm dọc chủ đầu tiên, mở đầu giai đoạn dựng dầm, sàn và vòm thép, từng bước định hình diện mạo cây cầu.