Thanh Hóa bắt giữ 2 đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp

2 đối tượng buôn bán 5.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) đã bị lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ngay tại trận.

Đại tá Lê Đình Tứ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, vào lúc 15 giờ ngày 30/10, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986 đều ở xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang bán ma túy.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 5.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) được đựng trong 28 gói cùng nhiều tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Theo khai nhận ban đầu, hai đối tượng kể trên đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ với số lượng lớn nhằm kiếm lời.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Đức và Nguyễn Văn Tuấn để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó vào ngày 22/10 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng đã bắt 2 hai đối tượng trên là Lự Tho (sinh năm 1975) và Vàng Tụa Tho (sinh năm 1984), đều trú tại Bản Huội Són, Cụm Mường Hạm, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang vận chuyển 69 bánh heroin.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Không để hình thành "lãnh địa" tập kết ma túy
Không để hình thành "lãnh địa" tập kết ma túy

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Công an tỉnh Sơn La và Hòa Bình xác định mục tiêu cụ thể đối với các điểm nóng ma túy, không để hình thành "lãnh địa" tập kết ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN