Tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng làm hai người thương vong

Khoảng 11h15 ngày 1/2, tại km89+950 thuộc địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa hai xe đầu kéo, một xe 5 chỗ và một xe mô tô. Vụ tai nạn làm hai người thương vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Vào thời gian trên, ô tô đầu kéo 34H - 014.00 kéo rơ-moóc 34R - 033.60 do anh Bùi Công Sơn (sinh năm 1981, trú tại Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với ô tô đầu kéo 15C - 359.52 kéo rơ-moóc 15R - 102.16 do anh Đỗ Văn Lâm (sinh năm 1970, trú tại Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi cùng chiều.

Vụ va chạm làm xe đầu kéo 15C - 359.52 lao qua dải phân cách sang chiều đường ngược lại va chạm với xe ô tô con 16L - 5968 do anh Ngô Mạnh Cương (sinh năm 1994, trú tại Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội và xe mô tô 15B2 - 202.10 do ông Trần Văn Ngạn (sinh năm 1956, trú tại số 10 làng Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Ông Trần Văn Ngạn, anh Ngô Mạnh Cương bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Ngạn đã tử vong tại bệnh viện. Ba phương tiện hư hỏng, bờ tường rào và một số thiết bị nhà dân hư hỏng.

Công an quận Hồng Bàng đang làm rõ vụ việc.

Hoàng Ngọc (TTXVN)
Tháng 1/2023, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí
Tháng 1/2023, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí

Chiều 30/1, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 1/2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/1/2023), toàn quốc xảy ra 797 vụ tai nạn giao thông, khiến 508 người chết và 505 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 172 vụ (17,75%), giảm 62 người chết (10,88%) và giảm 84 người bị thương (14,26%).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN