An Giang tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ từ ngày 11/2

An Giang sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn gồm: karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở mát-xa, rạp chiếu phim từ 00h ngày 11/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (mùng 5 Tết) để phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng, sáng 10/2, ông Lê Văn Phước, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: An Giang sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn gồm: karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở mát-xa, rạp chiếu phim từ 00h ngày 11/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (mùng 5 Tết) để phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức tiệc tùng, họp mặt vui chơi trong thời gian trực Tết tại đơn vị; yêu cầu thực hiện giãn cách giữa người với người tại các địa điểm công cộng, luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo có tập trung đông người tại các cơsở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các khu, điểm du lịch trong tỉnh phải áp dụng triệt để giải pháp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh giảm quy mô phục vụ, bố trí chỗ ngồi giãn cách và đảm bảo đầy đủ dung dịch sát khuẩn, vệ sinh tay theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

"UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp về từ các địa phương đang có dịch để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; tăng cường xử phạt hành vi không mang khẩu trang nơi công cộng", ông Phước thông tin.

Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã thống nhất yêu cầu tất cả các trường hợp từ địa phương khác về An Giang, đều phải khai báo y tế bắt buộc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà và hạn chế đi lại. Trường hợp về từ địa phương có dịch thì tham khảo hướng dẫn vùng tâm dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang để áp dụng biện pháp cách ly tập trung cho phù hợp.

Theo ông Tuấn: Đối với các trường hợp F1 về An Giang (do CDC các tỉnh khác báo về An Giang), địa phương sẽ nhanh chóng truy vết, tiến hành cách ly tập trung; khẩn trương điều tra F2 và áp dụng biện pháp cách ly tại nhà...

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.