An Giang công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo

Sáng 28/4, UBND xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định số 1251/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất cù lao giữa dòng sông Tiền; mở ra cánh cửa để Cù Lao Giêng tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên về đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Phần lớn diện tích đất nông nghiệp trên xã đảo Cù Lao Giêng, An Giang, chủ yếu trồng xoài xuất khẩu.

Cù Lao Giêng là xã cù lao được bao bọc bởi dòng sông Tiền, có diện tích tự nhiên 68,92 km2. Toàn xã có 16.203 hộ dân, với 71.073 người. Xã có nguồn nước ngọt dồi dào từ sông Tiền phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đất đai trên Cù Lao Giêng màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đặc biệt, Cù Lao Giêng còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; sở hữu nhiều tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh.

Là xã cù lao, giao thông kết nối và hạ tầng giao thông trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân Cù Lao Giêng đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên đảo giảm xuống còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đã hoàn thành, góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Trồng xoài xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xã đảo Cù Lao Giêng.

Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng cho biết: Do cơ sở hạ tầng của xã chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - du lịch; nguồn vốn đầu tư hạn chế. Du lịch tuy có bước khởi sắc nhưng hiệu quả chưa cao, chưa thu hút đông đảo du khách. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp còn yếu; trong đó, bảo hiểm y tế tuy đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng độ bao phủ chưa đạt chỉ tiêu được giao, thiếu tính bền vững. Vì vậy, Cù Lao Giêng chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có ở địa phương để nâng cao đời sống nhân dân.

“Quyết định công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo mở ra cơ hội quan trọng để xã tiếp cận các cơ chế, chính sách đặc biệt của Nhà nước trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; trong đó, chính sách mang lại sự phấn khởi lớn cho người dân Cù Lao Giêng là bà con được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.”, ông Nâng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Võ Minh Nâng, Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, phát biểu lại buổi lễ.

Định hướng phát triển Cù Lao Giêng sau khi trở thành xã đảo thuộc tỉnh An Giang, Đảng bộ và chính quyền xã định hướng phát triển xã đảo theo hướng bền vững, thích ứng và phát huy đặc thù, phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa địa phương. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã đảo Cù Lao Giêng.

Song song đó, xã Cù Lao Giêng cũng tập trung đầu tư và kiến nghị tỉnh đầu tư hạ tầng giao thông, bến bãi, hệ thống đê bao phòng chống sạt lở, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn dân sinh; chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên sông nước, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh An Giang trao Quyết định công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo là sự ghi nhận của tỉnh đối với điều kiện tự nhiên, đặc thù phát triển của địa phương. Đồng thời mở ra những cơ hội mới để địa phương được tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên của Trung ương và của tỉnh trong đầu tư phát triển; mở ra dư địa phát triển mới về hạ tầng, kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân.

Để kinh tế - xã hội Cù Lao Giêng bứt phá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu Đảng ủy xã cần xác định chiến lược rõ ràng phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ và chuỗi giá trị; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế sông nước và văn hóa bản địa. Đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý tài nguyên và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc, hệ thống cảng biển quy mô lớn và mạng lưới giao thông đường thủy nội địa phong phú, Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực. Song để kinh tế biển phát triển bứt tốc, vận tải thủy cần được đặt đúng "dòng chảy".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Trong khi yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì lực lượng kiểm ngư của tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 2 tàu kiểm ngư và 2 xuồng công tác, trong đó nhiều phương tiện đã được đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước.