Âm mưu phóng hỏa nhà thờ St. Patrick - biểu tượng của New York

Ngày 24/4, một công tố viên Mỹ cho biết đối tượng Marc Lamparello, bị bắt giữ hồi tuần trước do mang xăng và bật lửa vào nhà thờ St. Patrick ở thành phố New York, đã lên kế hoạch phóng hỏa nhà thờ vốn được coi là biểu tượng của thành phố này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài nhà thờ St. Patrick ở thành phố New York, Mỹ, sau khi đối tượng Marc Lamparello bị bắt giữ ngày 18/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một phiên tòa, công tố viên thành phố New York David Stuart nêu rõ đối tượng Lamparello, 37 tuổi, đã "dành một khoảng thời gian đáng kể" để theo dõi và lên kế hoạch đốt nhà thờ St. Patrick trước khi bị bắt giữ.

Ông Stuart cũng cho biết đối tượng này đã đặt phòng tại một khách sạn chỉ cách Tòa thánh Vatican ở Rome (Italy) khoảng 20 phút, song không nêu rõ ý định của hắn khi làm điều này.

Trước đó, cảnh sát cho biết Lamparello đã đặt vé máy bay tới Rome cho ngày hôm sau, tức là một ngày sau khi bị phát hiện mang vào nhà thờ St. Patrick  2 can đầy xăng, bình bơm xăng cùng bật lửa.

Đối tượng Lamparello đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 17/4 vừa qua sau khi tên này khai mang theo các can xăng bởi xe của hắn bị hết xăng khi đi ngang qua nhà thờ. Tuy nhiên, kiểm tra ô tô cho thấy xe vẫn còn xăng. Đáng lưu ý là đối tượng có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Theo Sở Cảnh sát New York, Lamparello đã bị cáo buộc các tội danh âm mưu phóng hỏa, gây nguy hiểm và đột nhập. Một thẩm phán tòa án cũng đã yêu cầu tên này tiến hành giám định tâm thần.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) ở thủ đô Paris của nước Pháp, khiến lực lượng an ninh không khỏi nghi vấn về một mối liên quan nào đó.

Nhà thờ St. Patrick được hoàn thiện vào năm 1878 và tọa lạc ở vị trí đắc địa ở thành phố New York. Mỗi năm nhà thờ này thu hút hàng triệu du khách trên toàn thế giới tới tham quan.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.