99% tàu cá ở Bình Thuận được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Xác định việc quản lý, giám sát tàu cá hoạt động trên biển là một giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài- yếu tố quan trọng để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản, tỉnh Bình Thuận đã tăng cường các biện pháp phấn đấu hoàn thành việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát (VMS) tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình phục vụ theo dõi.
Chú thích ảnh
Ngư dân khai thác thủy sản trên biển. Ảnh tư liệu: Phạm Cường/TTXVN

Tính đến ngày 12/5, toàn tỉnh có 1.941 tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên đã thực hiện lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 99%; trong đó, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đã lắp đặt 40/42 tàu cá (đạt 95,2%); tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét có 1.901/1.919 tàu cá đã lắp đặt (đạt 99%).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để thực hiện việc lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá, thời gian qua, Sở đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh cùng các địa phương ven biển đẩy mạnh tuyên truyền về quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Luật Thủy sản năm 2017.

Đặc biệt, cảnh báo cho các chủ tàu cá về những biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP đối với các trường hợp không tuân thủ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo thời hạn quy định. Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến chặt chẽ, đúng quy định; kiên quyết không cho xuất bến đi hoạt động sản xuất.

Nổi bật, thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Bình Thuận đã hỗ trợ cho 697 tàu cá lắp đặt thiết bị VMS với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát, Bình Thuận đã đầu tư trang thiết bị, đưa vào quản lý, vận hành hoạt động ổn định Trung tâm Dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh đặt tại Chi cục Thủy sản và 3 Trạm dữ liệu tại các Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá. Hoạt động của Trung tâm Giám sát tàu cá đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ rất lớn công tác kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vượt ranh giới trên biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu hỗ, cứu nạn trên biển và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Thuận còn 20 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chưa thực hiện lắp đặt thiết bị VMS; trong đó, 6 tàu cá còn hoạt động và 14 tàu cá ngưng hoạt động, nằm bờ. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, Bình Thuận đang khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trên tàu cá.

Đối với số tàu đang hoạt động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng theo dõi, làm việc từng chủ tàu, buộc phải lắp đặt thiết bị VMS, kiên quyết không cho phép xuất bến đi hành nghề nếu chưa lắp thiết bị VMS.

Đối với tàu cá ngưng hoạt động, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí neo đậu, số điện thoại chủ tàu, giám sát chặt chẽ (không cho phép đi hoạt động), đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời khi có yêu cầu. Đối với số tàu cá chiều dài từ 15m trở lên phát sinh mới do mua từ ngoài tỉnh, phải gắn thiết bị VMS, đảm bảo hoạt động ổn định khi thực hiện đăng ký lại tàu cá tại tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Siết quản lý khai thác hải sản, mở sinh kế cho ngư dân

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Tỉnh cũng chú trọng tạo sinh kế mới cho ngư dân khi nhiều tàu cá không còn đủ điều kiện vươn khơi, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Khánh Hòa có hệ sinh thái biển đa dạng, hạ tầng nghề cá tương đối đồng bộ và năng lực chế biến, xuất khẩu lớn. Hiện tỉnh đang cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Với địa bàn quản lý rộng, mật độ tàu cá hoạt động lớn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra “vùng trống, khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý, kiểm soát tàu cá.