5G và AI - Điểm nhấn của Hannover Messe 2019

Hannover Messe - hội chợ công nghiệp thường niên lớn nhất thế giới - đã được khai mạc tại thành phố cùng tên của nước Đức sáng 1/4 (giờ Việt Nam), với các sản phẩm tập trung vào thế hệ mạng 5G và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hannover Messe 2019 thu hút sự tham gia của 6.500 doanh nghiệp đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề "Integrated Industry - Industrial Intelligence" (tạm dịch: Công nghiệp tích hợp - Trí tuệ công nghiệp), hội chợ năm nay sẽ mang lại cho khách tham quan một cái nhìn toàn cảnh về những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong công cuộc phát triển công nghệ để ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, như hệ thống mạng 5G hay tích hợp AI...    

Hannover Messe 2019 nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của AI trong các ngành sản xuất và năng lượng. Sự tương tác giữa con người và máy móc, vốn được xem là nền móng cho sản xuất công nghiệp trong tương lai, là đề tài nóng tại hội chợ lần này, trong đó công nghệ "robot cộng tác" sẽ được các công ty lớn trên thế giới trong lĩnh vực này thể hiện.

Theo Ban tổ chức, một hệ thống mạng 5G sẽ lần đầu tiên được thiết lập Hannover Messe, trong đó các doanh nghiệp sẽ phô diễn công nghệ ứng dụng trên các hoạt động thực tế. 

Trong phát biểu khai mạc hội chợ kéo dài 1 tuần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các nước châu Âu phản ứng tích cực hơn với nền kinh tế kỹ thuật số và nhấn mạnh sự cần thiết chống lại chủ nghĩa bảo hộ.

Thụy Điển là nước đối tác của hội chợ năm nay, trong khi Trung Quốc là quốc gia có số doanh nghiệp tham gia nhiều thứ hai sau nước chủ nhà, với 1.400 doanh nghiệp, trong đó các tên tuổi lớn như Huawei, Haier...

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.