Nga trang bị 'trí tuệ nhân tạo' cho trực thăng chiến đấu Mi-28N

Trực thăng tấn công Mi-28N của Nga đang được thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tân tiến có khả năng tiêu diệt các mục tiêu mà không cần sự can thiệp của phi công.
Chú thích ảnh
Trực thăng tấn công Mi-28N. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không Nga đưa tin: “Máy bay trực thăng Mi-28N đang được thử nghiệm hệ thống trí tuệ nhân tạo mới – một hệ thống trinh sát tấn công trên có khả năng tự phân tích, xác định mục tiêu kẻ địch trên thực địa, chọn vũ khí thích hợp từ trực thăng và khai hỏa tấn công”.

Nguồn tin trên cho biết thêm việc phi công cần làm chỉ là nhấn nút trên màn hình LCD lựa chọn mục tiêu được gợi ý, trong khi hệ thống sẽ làm các nhiệm vụ còn lại. Tuy nhiên, phi công có quyền hủy lệnh tấn công tại bất cứ thời điểm nào, do vậy việc sử dụng vũ khí vẫn phụ thuộc vào quyết định của con người.

Theo các chuyên gia công nghệ, hệ thống mới giúp khắc phục những hạn chế và giới hạn về mặt tâm lý, khả năng phản ứng và sự tập trung của con người. “Trực thăng tấn công được sử dụng ở độ cao vừa phải và cần tốc độ nhanh, vì vậy các phi công không thể kiểm soát toàn bộ thực địa. Hệ thống sẽ giảm áp lực cho phi hành đoàn bằng cách phóng đạn tiêu diệt mục tiêu được chọn để phi công có thể thực hiện các nhiệm vụ khác trong khi tác chiến”, nguồn tin nhấn mạnh.  

Tập đoàn trực thăng Nga Russian Helicopters hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.