Thông điệp từ phi đội trực thăng đầu tiên của Anh tại Bắc Cực

Cuối tháng 9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson tiết lộ Chiến lược Bắc Cực mới của nước này, nhấn mạnh về mối đe dọa ngày càng tăng trong khu vực và âm mưu của Nga muốn quân sự hóa nó.
Chú thích ảnh
Trực thăng tấn công AH-64 Apache. Ảnh: CCO

Đài Sputnik dẫn bài viết trên báo Anh The Sun đưa tin lực lượng trực thăng tấn công AH-64 Apache của Không quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên đã được triển khai tới Vòng Bắc Cực.

Các phương tiện đã được tham gia tập trận bắn đạn thật tại Na Uy tổ chức trong tuần này. Chuẩn tướng Mike Keating – sĩ quan chỉ huy Bộ Chỉ huy Trực thăng Chung – cho biết sự xuất hiện của các máy bay trực thăng Apache là “thông điệp gửi tới tất cả kẻ thù”. Mục đích triển khai Apache là nhằm tăng cường sức mạnh sườn phía Bắc NATO trong bối cảnh Nga tìm cách gia tăng “quyền kiểm soát khu vực Bắc Cực”.

Quyết định triển khai được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson tiết lộ Chiến lược Bắc Cực Phòng thủ mới, hối thúc quân đội Anh sẵn sàng “đối phó với mọi mối đe dọa khi chúng xuất hiện”.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Bắc Cực, tố cáo Nga đang muốn “quân sự hóa khu vực”.
Như một phần trong chiến lược, 4 chiếc chiến đấu cơ RAF Typhoons cũng sẽ bắt đầu tuần tra bầu trời Iceland vào năm 2019. Động thái này được cho là sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh châu Âu – Đại Tây Dương.

London nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga tại khu vực Bắc Cực, lên tiếng cảnh báo về hoạt động hàng hải tại khu vực này có thể bị hạn chế.

Phản ứng trước những lời cáo buộc, Moskva liên tục bác bỏ, nhấn mạnh quốc gia này coi Bắc Cực là một khu vực cho sự hợp tác không xung đột, bình đẳng và đối thoại mang tính xây dựng đối với lợi ích của tất cả các quốc gia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.