Ấn Độ thử thành công trực thăng tấn công tự chế tạo

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm một loại trực thăng tấn công hạng nhẹ (LCH) do nước này tự chế tạo. Trong các cuộc thử nghiệm, trực thăng này đã tấn công chính xác một mục tiêu di động ở độ cao lớn.

Trong tuyên bố ngày 17/1, hãng sản xuất trực thăng Hindustan Aeronautics Limited nhấn mạnh: "Chiếc LCH đã xác lập một dấu mốc bằng việc bắn tên lửa không đối không trúng một mục tiêu di động trên không".

Hãng này khẳng định không một chiếc trực thăng chiến đấu nào đang phục vụ trong quân đội Ấn Độ hiện nay có các khả năng chiến thuật và kỹ thuật như chiếc LCH này. Theo tuyên bố, chiếc trực thăng này đã sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm tiếp theo.

Ấn Độ lần đầu tiên công bố ý định tự chế tạo trực thăng chiến đấu hạng nhẹ vào năm 2006. LCH được thiết kế để hỗ trợ bộ binh từ trên không và tấn công thiết bị bọc giáp của địch, kể cả trong địa hình núi non. Trực thăng này có thể đạt tốc độ tối đa 330 km/h với tầm bay 550 km.

Hiện quân đội Ấn Độ đã đặt hàng khoảng 180 máy bay loại này, song chưa xác định thời gian những máy bay đó được đưa vào sử dụng.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.