Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17

Mi-17 là loại máy bay trực thăng đa năng, vừa dùng để vận tải vừa được trang bị vũ khí để thành trực thăng chiến đấu. Nga hiện đang sản xuất loại trực thăng này ở hai nhà máy tại Kazan và Ulan-Ude.

Mi-17 (hay được biết với tên Mi-8MT ở Nga, tên hiệu NATO là "Hip") là loại máy bay trực thăng do Nga sản xuất ở hai nhà máy ở Kazan và Ulan-Ude.

Mi-17 là loại máy bay trực thăng đa năng, vừa dùng để vận tải vừa được trang bị vũ khí để thành trực thăng chiến đấu. Một chiếc Mi-17 có giá ngang với một chiếc UH-60 Black Hawk của Mỹ. Mi-17 cũng có thể chở khoảng hơn 30 lính, trong khi Black Hawk của Mỹ chỉ có thể chở khoảng hơn 13 lính.

Dưới đây là một số hình ảnh trong một cơ sở lắp ráp trực thăng Mi-17:

Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 1
Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 2
Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 3
3 chiếc Mi-17 sắp hoàn thành công đoạn lắp ráp

Mi-17 được phát triển từ khung máy bay cơ bản của Mi-8, trang bị động cơ lớn hơn TV3-117MT, cánh quạt và bộ phận truyền động của Mi-14, cùng với những cải tiến ở phần thân. Mi-17 sử dụng động cơ kW 1545 (2070 shp) Isotov TV3-117VM, dễ dàng hoạt động trong điều kiện "nóng và cao".

Mỹ đặt hàng mua loại máy bay này và đã chuyển giao khoảng 4 chiếc Mi-17 cho quân đội Pakistan, Afghanistan để phục vụ cho hoạt động chống khủng bố từ năm 2009.

Phía Mỹ cho biết đang xem xét về việc bổ sung thêm loại trực thăng này cho lực lượng đặc nhiệm. Quân đội Mỹ cũng sử dụng Mi-8 và Mi-17 cho hoạt động diễn tập.

Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 4
Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 5
Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 6
Một nhân viên đang sơn loại sơn đặc biệt chống gỉ sét cho trực thăng
Đột nhập xưởng chế tạo trực thăng hạng nặng Mi-17 ảnh 7
Một kỹ sư đang lắp ráp hệ thống điện cho Mi-17

CT (theo RIA Novosti/wikipedia)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.