55 năm quan hệ Việt Nam-Lào: Ý nghĩa 'Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn'

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 29/7, tại Cung Văn hóa quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban nhân dân thủ đô Viêng Chăn tổ chức khai mạc “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn”.

Tham dự lễ khai mạc có Tiến sĩ Sinlavong Khutphaythun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn; Tiến sĩ  Anuphap Tunalom, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn; ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đông đảo cán bộ lãnh đạo các ban ngành của hai thành phố và người dân thủ đô Viêng Chăn.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Sinlavong Khutphaythun khẳng định “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” diễn ra vào thời điểm hai nước Lào-Việt Nam đang tưng bừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, sẽ góp phần thắt chặt thêm truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng; nhấn mạnh sự kiện “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” lần này là minh chứng cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh trước sau như một, luôn dành cho thủ đô Viêng Chăn tình cảm thắm thiết và tình hữu nghị trong sáng.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp thủ đô Viêng Chăn xây dựng 2 trường phổ thông hữu nghị Viêng Chăn-Hồ Chí Minh; nâng cấp cải tạo trường trung học hữu nghị Viêng Chăn-Hồ Chí Minh; xây dựng trung tâm thông tin tài chính; giúp đào tạo nguồn nhân lực; và nhiều dự án hợp tác khác giữa các sở ngành và các quận huyện…

Tiến sĩ Sinlavong Khutphaythun cho biết thời gian tới, Viêng Chăn và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác theo khuôn khổ Hiệp định thành phố kết nghĩa và Biên bản hợp tác của 2 thành phố; tăng cường trao đổi các chuyến thăm giữa đoàn đại biểu các cấp; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch, trong đó sẽ tập trung vào dự án nuôi bò thịt, xây dựng trung tâm thương mại-du lịch giữa 2 thành phố, hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đào tạo nhân lực...

Trong khi đó, Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang cho rằng năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và Lào khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017).

Đây là mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt và hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong 55 năm qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Tất Thành Cang nhấn mạnh, là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho quan hệ kết nghĩa với Viêng Chăn nói riêng và với các địa phương của Lào nói chung, đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự và đầy tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông khẳng định “Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” được tổ chức nhân “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” là minh chứng cho quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác với Viêng Chăn, giúp thắt chặt hơn nữa tình anh em Thành phố Hồ Chí Minh-thủ đô Viêng Chăn, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi trường tồn.

“Những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Viêng Chăn” là một trong những sự kiện có quy mô lớn cả về số lượng người tham gia và nội dung hoạt động, như biểu diễn nghệ thuật, hội thảo xúc tiến thương mại - đầu tư và du lịch…

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.