Trao đổi kinh nghiệm giữa ngành Kế hoạch và Đầu tư hai nước Việt Nam - Lào

Chiều 28/7, phiên khai mạc Hội nghị trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giữa hai ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - Lào năm 2017 đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng.
Trao đổi kinh nghiệm giữa ngành Kế hoạch và Đầu tư hai nước Việt Nam - Lào ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Ngoài nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào còn được Chính phủ hai nước tin tưởng giao trọng trách làm đầu mối chủ trì thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận và trao đổi về hợp tác song phương giữa hai nước trong thời gian qua; kiểm điểm việc thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ giai đoạn 2016 - 2017 cũng như ký kết nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2018.

Theo đó, hai bên đánh giá quan hệ chính trị - đối ngoại giữa hai nước, sự gắn bó tin cậy tiếp tục được tăng cường. Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, phối hợp tốt trong việc xây dựng tuyến biên giới ổn định và phát triển toàn diện. Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và hiện có 408 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 tỷ USD.

Hiệp định Thương mại song phương mới và Hiệp định Thương mại biên giới được hai bên tích cực phối hợp triển khai; kết nối giao thông vận tải có những tiến bộ tích cực. Hợp tác đào tạo ngày càng mở rộng, có hiệu quả, chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt với hơn 14 nghìn lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, trong đó diện Hiệp định là hơn 3.400 người.

Trong bối cảnh còn khó khăn, năm 2017, Việt Nam vẫn dành viện trợ cho Lào 850 tỷ đồng; các dự án viện trợ được triển khai tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, Việt Nam còn hỗ trợ Lào xây dựng Nhà Quốc hội với số tiền dự kiến khoảng 100 triệu USD; triển khai có hiệu quả Nghị định thư hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2017 - 2021...

Việc thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2017 giữa hai bộ ký ngày 15/5/2016 đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc tăng cường, củng cố và phát triển sự hợp tác giữa hai bộ cũng như quan hệ Việt Nam - Lào. Điển hình là thực hiện tốt công tác tham mưu để triển khai có hiệu quả Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2016, thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp đến là rà soát, thống nhất các số liệu thống kê FDI Việt Nam tại Lào; trao đổi công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là công tác lập kế hoạch, giám sát, thẩm định, thống kê, quản lý và theo dõi các dự án sử dụng nguồn vốn ODA; triển khai tốt Dự án xây dựng trụ sở Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam cũng như các dự án sử dụng vốn viện trợ...

Để tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, hai bộ đã thống nhất một số nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2018. Cụ thể, tiếp tục tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai bộ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại mỗi nước; giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với các dự án đầu tư đã được cấp phép.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tiếp tục giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư cho cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư Lào; trong đó tập trung vào lĩnh vực thẩm định và giám sát đầu tư, thanh tra, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công tác tổ chức, công tác lãnh đạo văn phòng…

Cùng với đó, thống nhất cần có những giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hiện các Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, tập trung vào việc tăng cường quan hệ chính trị, phối hợp tổ chức tốt các sự kiện nhân “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.

Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tiếp tục cử chuyên gia, giảng viên sang tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư cấp cơ sở, địa phương của Lào; trao đổi và thông báo cho nhau những ấn phẩm, thông tin, tư liệu nghiệp vụ; các văn bản ban về quản lý hành chính, các chương trình kế hoạch; dịch ra hai thứ tiếng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tin, ảnh: Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.