350 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp

Ngày 12/12, Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam (VIMAF) và Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2018 (VSIF) đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm có sự tham gia của 350 doanh nghiệp chuyên ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Âu, Việt Nam; với tổng số  tham gia 500 gian hàng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, sự kiện được tổ chức với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp trong nước quảng bá chuyên ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp công nghiệp, máy móc có cơ hội trao đổi giao lưu tại triển lãm.

Triển lãm tập trung trưng bày có các sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, trưng bày sản phẩm chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp có năng lực cung ứng triển vọng của Thành phố, công nghiệp hỗ trợ ngành công nghệ cao, y tế, du lịch, máy và công cụ gia công kim loại, máy móc xây dựng, thiết bị nâng hạ nhà kho, phụ kiện vật liệu và thiết bị công nghiệp, thiết bị trong nhà máy, thiết bị điện...

Trong khuôn khổ của triển lãm, nhiều chuỗi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng được tổ chức như: Trưng bày các sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp Hàn Quốc, hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Hàn Quốc; ngày hội cung ứng sản phẩm, hội thảo chuyên ngành về công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ...

Triển lãm do Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hồ Chí Minh (Sở Công thương TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Hiệp hội Máy móc công nghiệp Hàn Quốc (KOAMI) cùng tổ chức và sẽ kéo dài đến hết ngày 14/12.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.