Triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc vắng mặt nhiều tên tuổi lớn vì lệnh trừng phạt

Quy mô của cuộc triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc năm nay có vẻ bị thu hẹp và khá ảm đạm khi thiếu vắng sản phẩm của các quốc gia lớn khác như Anh, Nga trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn còn mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Trung Quốc trình diễn trong buổi triển lãm. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Triển lãm Hàng không Chu Hải kéo dài 6 ngày, được tổ chức hai năm một lần tại thành phố ven biển phía nam Trung Quốc từ năm 1996, đã thu hút một số quan chức quân sự hàng đầu Trung Quốc tơi dự lễ khai mạc ngày 6/11. Trong số các quan chức cấp cao tham dự lễ khai mạc gồm có Đại Tướng Không quân Trung Quốc, Xu Qiliang, phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, và Tư lệnh Không quân Ding Laihang.

Cuộc triển lãm là nơi Bắc Kinh thể hiện sức mạnh hàng không ngày một lớn và dàn vũ khí tối tân trước mặt các đại diện ngoại giao và các khách hàng mua vũ khí quốc tế.

Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự cho biết cuộc chiến thương mại với Mỹ và tình trạng thiếu kinh phí đã buộc ban tổ chức phải cố gắng cắt giảm chi phí và quy mô triển lãm năm nay.

Ngày khai mạc triển lãm có màn trình diễn kéo dài 6 phút của lực lượng không quân và ba máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20.

Các phi công Saudi Arabia và Pakistan cũng đã triển khai màn bay thử cùng ngày song không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của các đội Nga, châu Âu hay Anh.

Một nguồn tin thân cận với chương trình cho biết ban tổ chức năm nay không mời đội phi công Nga hay Anh vì thiếu kinh phí. Một triển lãm hàng không khiêm tốn cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh muốn chuyển từ phong cách quảng bá truyền thống sang chính sách ẩn mình trong bối cảnh diễn ra xung đột thương mại với Mỹ.

Video các máy bay trình diễn trong triển lãm hàng không Chu Hải (nguồn: SCMP):

Ban tổ chức chương trình cho biết năm nay có hơn 140 máy bay Trung Quốc và nước ngoài được trưng bày. Tuy nhiên, nhiều trong số đó chỉ dừng lại ở mô hình trưng bày trên mặt đất, trong đó có máy bay FC-31 mà các chuyên gia quân sự nghi ngờ khả năng được phát triển thành mẫu máy bay chiến đấu trên tàu sân bay sau chiếc J-15.

Không giống với những lần triển lãm trong năm 2012, 2014 và 2016 với nhiều máy bay mới và vũ khí tối tân được giới thiệu, năm nay chưa có bất kỳ mẫu máy bay chiến đấu mới nào được phát hiện.

“Ngân sách năm nay bị cắt giảm vì cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang diễn ra”, một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết.

Cuộc triển lãm năm nay cũng tập trung chủ yếu vào các sản phẩm dân sự và bán quân sự, bao gồm radar cảnh báo sớm có tên gọi “Mắt Con đường Tơ lụa” – một thiết bị mới nhằm quảng bá “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Thiết bị này sẽ được trang bị cho máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 dựa trên thiết kế của máy bay vận tải IL-76.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.