Triển lãm 'Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam'

Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” diễn ra từ ngày 29/11 - 2/12/2018, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, giúp công chúng có cái nhìn tổng quát và mang tính đại diện đặc trưng của nhạc cụ truyền thống các vùng miền đất nước.
Chú thích ảnh
Nhạc cụ truyền thống miền Trung - Tây Nguyên. 

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam thực hiện, trong khuôn khổ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018.

12 tỉnh, thành phố tham gia trưng bày, trình diễn nhạc cụ truyền thống tại triển lãm, gồm:  Điện Biên, Tuyên Quang, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, An Giang.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bảo tồn các giá trị của nhạc cụ truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cùng với các hoạt động giao lưu, trình diễn dân ca, dân vũ… làm sinh động thêm bức tranh văn hóa dân gian của dân tộc, đồng thời là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tụ hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chú thích ảnh
Triển lãm cũng dành một không gian riêng cho các nghệ nhân trình diễn, giới thiệu các loại nhạc cụ đặc trưng. 

Triển lãm tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nhạc cụ của các loại hình nghệ thuật, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, như: Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử, hát Xoan, hát Bài chòi, để khách tham quan có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về các loại nhạc cụ truyền thống của từng vùng miền đất nước.

Triển lãm cũng dành một không gian để giới thiệu các loại nhạc cụ đặc trưng, thông qua sự trình diễn của các nghệ nhân. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ có các loại nhạc cụ gồm sáo, đàn nhị, mõ, phách, trống, đàn nguyệt… gắn liền với sinh hoạt cộng đồng, với lễ hội và các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, chầu văn, rối nước, quan họ…

Khu vực miền núi phía Bắc là các nhạc cụ đặc trưng như đàn tính, trống tang sành, khèn bè, nhạc sóc, thanh la… của đồng bào dân tộc thiểu số. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giới thiệu các loại nhạc cụ như trống paranưng, trống ghi năng, kèn saranai, cồng chiêng, đàn t’rưng, đàn đá, kèn sừng trâu, đàn ống tre…

Khu giới thiệu nhạc cụ truyền thống của đồng bào Nam Bộ, nơi có kho tàng nhạc cụ phong phú và đặc sắc, tiêu biểu gắn với đời sống của đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khơme, Chăm… trưng bày các loại nhạc cụ đặc trưng như ngũ âm, sáo, kèn, hồ nhị, đàn tì bà, thanh la, não bạt…

Cùng với khu trưng bày triển lãm, chương trình giao lưu, trình diễn dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ truyền thống, dưới hình thức âm nhạc đường phố… là điểm nhấn trong không gian triển lãm này.

Phương Hà/Báo Tin tức 

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.