Nhiều hình ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo

Năm 2013, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các tỉnh Nam Trung bộ đã làm tốt công tác sưu tầm, khảo cổ, tập hợp tài liệu, hiện vật, phục vụ tốt công tác triển lãm, trưng bày các hình ảnh, tư liệu lịch sử giáo dục truyền thống yêu nước, phong trào cách mạng, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương và chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Đó là nhận xét trong báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 ngày 26/11 tại thành phố Hội An của Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch các tỉnh Nam Trung bộ cho thấy.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã trưng bày bộ ảnh với chủ đề “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử”; triển lãm bộ ảnh “9 năm kháng chiến chống pháp” và nhiều hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 59 năm Chiến thằng Điện Biên Phủ và 123 năm Ngày sinh của Người.

Ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi trưng bày “Quảng Ngãi - Hoàng Sa, Trường Sa - Di sản văn hóa biển đảo Quảng Ngãi”. Tỉnh Bình Định tổ chức triển lãm ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam ”. Tỉnh Khánh Hòa tổ chức 8 cuộc triển lãm, tiêu biểu như: “Văn hóa các dân tộc phía Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa và văn hóa biển đảo Việt Nam”, “Cổ vật một số nước Đông Nam Á”.

Ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức hai cuộc triển lãm Mừng Đảng mừng Xuân và triển lãm nghệ thuật trong chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn được đánh giá cao. Đặc biệt ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức 6 đợt triển lãm ảnh nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân và triển lãm 60 hình ảnh về biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa cùng 4 bản đồ tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, thu hút hơn 7.000 lượt khách đến tham quan.

Bằng các hoạt động thiết thực của mình, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam được bầu chọn là đơn vị dẫn đầu trong công tác thi đua các tỉnh Nam Trung bộ năm 2013.

Năm 2014 các tỉnh khu vực nam trung bộ sẽ cổ vũ và động viên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao thành tích cao và phong trào thể dục thể thao quần chúng, quản lý tốt các hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đặc biệt các tỉnh trong khu vực cam kết sẽ tiếp tục chú trọng công tác sưu tầm, khảo cổ, tập hợp tài liệu, hiện vật, phục vụ tốt công tác triển lãm, trưng bày các hình ảnh, tư liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Đoàn Hữu Trun
g
Khẳng định chủ quyền qua Triển lãm "Biển đảo Tổ quốc"
Khẳng định chủ quyền qua Triển lãm "Biển đảo Tổ quốc"

Gần 200 bức ảnh trưng bày tại Triển lãm “Biển đảo Tổ quốc”, đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm mà những người con đất Việt hướng về biển đảo, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN