Báo quốc tế đánh giá cao chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu từ ngày 24/7 vừa qua đã nhận được sự quan tâm theo dõi của giới báo chí quốc tế kèm theo những nhận định, đánh giá cao.

 

Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng ngày 25/7. Ảnh: AFP


Tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh cho hay cuộc gặp giữa hai vị nguyên thủ tại Nhà Trắng là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai đất nước. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam sẽ là một cơ hội để tập trung vào những gì mà ông Obama từng khẳng định là một trong những ưu tiên tại nhiệm kỳ hai của ông - xoay trục sang châu Á.

 

Hãng tin BBC của Anh đã đưa tin về toàn bộ hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong ngày làm việc đầu tiên tại Hoa Kỳ. Các hãng thông tấn lớn như Reuters, Tân Hoa Xã, AP, tờ Bưu điện Washington cũng nhấn mạnh đây là chuyến thăm Hoa Kỳ cấp nguyên thủ quốc gia lần thứ hai của Việt Nam kể từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ từ năm 1995.

 

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và Tổng thống Barack Obama tại Hawaii năm 2011. Ảnh: Thời báo Tài chính (Financial Times).


Trang web của Nhà Trắng đã dẫn lại phát biểu cảm nghĩ của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama như sau: “Tôi đánh giá cao cuộc gặp gỡ này. Tôi tin đây là dấu hiệu chứng tỏ sự gắn kết hơn và là bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai nước”. Ông Obama cũng cho biết buổi trò chuyện với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã để lại cho ông nhiều ấn tượng tốt.

 

Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak nhận xét mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm qua đã rất tốt đẹp, nhưng từ nay có thể và sẽ còn tốt đẹp hơn. 


Trang tin tổng hợp Bloomberg, có trụ sở tại thành phố New York, đã nhận định Việt Nam và Hoa Kỳ cùng có mối quan tâm chung trong việc hợp tác phát triển nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tăng cường phối hợp tại những diễn đàn quốc tế và khu vực.

 

Chủ tịch Trương Tấn Sang trong buổi tiệc chiêu đãi do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tổ chức.Ảnh: AFP

"Quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ từ đây đã đạt một tầm cao mới. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trương Tấn Sang và cả những lời phát biểu của hai vị nguyên thủ Việt Nam và Hoa Kỳ cho thấy giữa hai bên có lòng tin mới để xây dựng hợp tác song phương", ông Enrnest Bower, cố vấn cấp cao và là chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) đánh giá.

 

"Từ đây, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể đạt được nhiều tiến bộ từ kinh tế tới an ninh, và nó là bước đi có thể đưa hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai, kể cả hợp tác quân sự. Tôi thực sự phấn khởi khi Chủ tịch Trương Tấn Sang còn đề cập tới vấn đề quyền con người, đó là sự khác biệt rất lớn, dù chỉ cần so với 5 năm trước. Tôi nghiên cứu mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã 25 năm rồi, tôi cho rằng đây là ngày đẹp nhất", ông Bower nhận định. 


Là một chuyên gia về chính trị quan hệ quốc tế của Đại học George Mason, bang Virginia (Hoa Kỳ), giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cũng đánh giá hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ lần này đã đạt một bước tiến mới. Dù chưa phải là đối tác chiến lược toàn diện, nhưng khác với trước đây chỉ nói nâng tầm, lần này quan hệ hai bên đã chính thức được xác định ở mức "đối tác toàn diện".

 

Báo giới "săn đón". Ảnh: AFP


Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), cuộc gặp của nguyên thủ hai nước diễn ra vào thời điểm quan hệ an ninh và thương mại ngày càng tăng giữa Washington và Hà Nội. Đài này còn đăng tải chương trình nghị sự cho cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước.

 

Ngoài ra, những tờ báo địa phương như Nhật báo Phố Wall (WSJ), USA Today, Ausdefence (Australia), The Hindu (Ấn Độ),… cũng đưa ra những nhận định về chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang và khẳng định sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán về vấn đề giao thương ngày càng tăng giữa hai nước trong mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa…

 

 

Hoàng Trang (tổng hợp)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ

Chiều ngày 25/7 (theo giờ địa phương), tại Thượng viện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN