Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ

Chiều ngày 25/7 (theo giờ địa phương), tại Thượng viện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy.
Chiều ngày 25/7 (theo giờ địa phương), tại Thượng viện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ, Patrick Leahy. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Thượng nghị sỹ Leahy và Thượng viện Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước; cảm ơn cá nhân Thượng nghị sỹ đã ủng hộ quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ, trong đó có việc ký Hiệp định Thương mại song phương (BTA), Mỹ trao Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và hỗ trợ tài chính giải quyết hậu quả chất da cam/dioxin. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Thượng nghị sỹ Leahy tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, như ủng hộ việc thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa hai Quốc hội, tái lập nhóm nghị sỹ vì quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, ủng hộ Việt Nam trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, loại bỏ các biện pháp cản trở thương mại hai nước trong đó có chương trình giám sát cá da trơn mới theo Đạo luật Nông trại 2013, bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, tăng hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, Thượng viện không thông qua các dự luật, nghị quyết không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy đã chào mừng Chủ tịch nước tới thăm chính thức Hoa Kỳ; bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama, nhất là việc hai nước tuyên bố xác lập Đối tác Toàn diện, tạo khuôn khổ mới cho sự phát triển quan hệ trong thời gian tới. Thượng nghị sỹ Leahy ghi nhận tích cực những đề nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về quan hệ song phương, nhất là vấn đề tăng cường đối thoại giữa hai Quốc hội và giải quyết hậu quả chiến tranh. Thượng nghị sỹ Leahy cho biết ông và một số nghị sĩ sẽ sớm thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước phát triển.Hai bên cũng đã trao đổi tình hình khu vực, trong đó có vai trò của ASEAN, tình hình Biển Đông, biển Hoa Đông…Cũng trong chiều ngày 25/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa kỳ (CSIS) và có bài phát biểu quan trọng. Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Washington DC đi thăm thành phố New York.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.