Triều Tiên phớt lờ đề nghị tới Kaesong của doanh nhân Hàn

Triều Tiên ngày 30/4 đã phớt lờ lời kêu gọi của các doanh nhân Hàn Quốc được tới thăm khu công nghiệp (KCN) Kaesong để đàm phán về tương lai của KCN này trong bối cảnh có những quan ngại rằng điểm liên hệ cuối cùng giữa hai miền Triều Tiên có thể bị đóng cửa vĩnh viễn.


Binh sĩ Hàn Quốc kiểm tra xe tải trên cây cầu dẫn tới Khu công nghiệp Kaesong - Triều Tiên. Ảnh: Reuters


Khoảng 10 lãnh đạo các công ty Hàn Quốc có nhà máy ở KCN Kaesong đã bày tỏ muốn tới thăm nơi này. Tuy nhiên, theo một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, miền Bắc vẫn chưa có phản hồi với đề xuất trên, khiến chuyến đi không thể thực hiện trong ngày 30/4.

KCN Kaesong đã trở thành "nạn nhân" của tình trạng leo thang căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã cấm người Hàn Quốc vào KCN này, đồng thời rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi nơi đây từ đầu tháng 4. Hàn Quốc tuần trước đã ra lệnh rút toàn bộ công dân sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đàm phán.


Sáng 30/4, đã có 43 người Hàn Quốc trở về nước, song hiện vẫn còn 7 người ở lại đề giải quyết các vấn đề hành chính còn lại liên quan tới thuế và lương cho công nhân Triều Tiên. Hiện chưa rõ khi nào số người còn lại này có thể về Hàn Quốc.



TTXVN/Tin Tức

Chiến tranh khó xảy ra trên bán đảo Triều Tiên
Chiến tranh khó xảy ra trên bán đảo Triều Tiên

Báo "Độc lập" (Nga) ngày 25/4 cho biết, truyền hình Trung Quốc mới đây đã ghi được những hình ảnh cho thấy CHDCND Triều Tiên đang xây dựng tại khu vực giáp biên giới với Hàn Quốc các ụ chống tăng lớn và một số nhà quan sát nhận định đây chính là các hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN