Triều Tiên 'kêu' bị ép phải sở hữu vũ khí hạt nhân

Ngày 30/4, Triều Tiên cho biết họ coi vũ khí hạt nhân là nhu cầu chiến lược để ngăn chặn hành động xâm lược của Mỹ trong lúc cho phép người dân nước này tập trung vào phát triển kinh tế và xây dựng một "quốc gia thịnh vượng".


Tên lửa chiến lược của CHDCND Triều Tiên. Ảnh minh họa theo tinmoi.vn


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn bài báo đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, cho biết "nếu nước nào sở hữu sức mạnh răn đe hạt nhân thì không phải sợ bất kỳ điều gì và có thể tập trung nỗ lực vào phát triển kinh tế cũng như nâng cao điều kiện sống của người dân".


Triều Tiên còn tuyên bố "sẽ thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng sức mạnh hạt nhân và tiếp tục hướng vào những nỗ lực to lớn nhằm xây dựng kinh tế, tiến tới xây dựng một quốc gia thịnh vượng để người dân có cuộc sống giàu sang, sung túc dưới chế độ chủ nghĩa xã hội".

Trong một bài báo khác, tờ Rodong Sinmun đã cáo buộc Mỹ âm mưu chiếm đóng toàn bộ bán đảo Triều Tiên làm vùng đệm để "xâm chiếm Trung Quốc và Nga nhằm kiểm soát một khu vực rộng lớn Á - Âu".


Bài báo cũng cho biết Triều Tiên "bị ép phải có vũ khí hạt nhân để đối phó với những hành động nham hiểm của Mỹ nhằm kích động chiến tranh hạt nhân và bảo vệ an ninh đất nước cũng như hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và các khu vực khác của Châu Á".


TTXVN/Tin Tức

Triều Tiên chuẩn bị tập trận quy mô lớn
Triều Tiên chuẩn bị tập trận quy mô lớn

CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận phối hợp giữa Không quân và Lục quân quy mô lớn dọc bờ biển Hoàng Hải, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã giảm dần chỉ trích đối với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra mang tên "Đại bàng non".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN