Sau Nga đến lượt Syria tố Mỹ là tòng phạm khủng bố IS

Ngoại trưởng Syria khẳng định vụ tấn công ngày 17/9 là hành động cố ý, chứng minh Mỹ là tòng phạm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. Ảnh: AFP

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định vụ ném bom của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào đơn vị quân đội Syria gần sân bay Deir al-Zor hôm 17/9 làm hơn 60 binh sĩ thiệt mạng là “hành động cố ý chứ không phải nhầm lẫn, cho dù Mỹ nói ngược lại”.

 

Và “Chính phủ Syria cho rằng Mỹ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với lần không kích này”, “sự xâm lược rõ ràng đó chứng minh Mỹ và đồng minh là tòng phạm của IS cũng như các nhóm khủng bố khác".

 

Trước đó, vào ngày 18/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sau vụ không kích nhằm vào quân đội Syria hôm 17/9, Moskva đi đến một kết luận đáng sợ là “Nhà Trắng đang bảo vệ IS” và đây có thể là “lý do tại sao Washington không đồng ý công bố thỏa thuận Mỹ-Nga về vấn đề Syria”.

 

Trong một diến biến liên quan, khi được biên tập viên chương trình “Tin tức thứ Bẩy” của Đài Truyền hình Nga hỏi Moskva có lo lắng rằng sau khi thay đổi chính quyền, phía Mỹ sẽ không chấp hành nghĩa vụ nêu ra trong thỏa thuận ngừng bắn ở Syria hay không, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: “Không có, chúng tôi không có một cuộc thảo luận nào như vậy”, đồng thời chỉ rõ: “Tổng thống đương nhiệm của hai nước cần phải thực hiện nó”.

 

Sau nhiều vòng đàm phán, vào ngày 9/9 tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Mỹ và Nga đã đạt được thoả thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực từ ngày 12/9 và sẽ kéo dài trong 7 ngày. Tất cả các bên gồm chính quyền Syria và phe đối lập phải tuân theo thoả thuận này. Tuy nhiên, do phía Mỹ kiên trì yêu cầu, nội dung của thỏa thuận này vẫn chưa được công bố.

Hoàng Hà
HĐBA LHQ tiếp tục triệu tập họp khẩn về Syria
HĐBA LHQ tiếp tục triệu tập họp khẩn về Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí triệu tập cuộc họp khẩn vào tối 25/9 (theo giờ Hà Nội) để thảo luận về về tình hình chiến sự đang leo thang tại thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN