Đắm tàu di cư tại Hy Lạp, 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu xảy ra sáng sớm 15/11 ngoài khơi bờ biển đảo Lefkada phía tây Hy Lạp. Lực lượng cảnh sát bờ biển cho biết con tàu trên có thể chở người di cư từ Syria.     

Tàu của lực lượng cảnh sát bờ biển Hy Lạp. Ảnh: AFP.


Theo thông báo của cơ quan này, xác người di cư được tìm thấy trên mặt đất, bên cạnh con tàu làm bằng kính nhựa dài 8 mét bị lật úp. Hãng tin quốc gia Athens cho biết bốn trẻ em thiệt mạng gồm 3 bé trai và một bé gái tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Ngoài 12 nạn nhân, 15 người còn sống sót đã được chính quyền địa phương cứu thoát và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.    

Nguyên nhân khiến con tàu chìm đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng theo giả thuyết của chuyên gia, tàu đắm là do bị quá tải.    

Hy Lạp đang là một trong những cửa ngõ vào châu Âu đối với người di cư và người tị nạn, đặc biệt là từ khu vực đang có chiến tranh như châu Phi, Trung Đông và tiểu lục địa Ấn Độ. Trong năm qua có thêm dòng người từ Syria gia nhập đội quân "vượt biển" để tránh xung đột vũ trang kéo dài tại quê hương.    

Theo ước tính trong 20 năm qua, đã có khoảng 17.000 - 20.000 người tị nạn đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải khi tìm cách vượt biên vào châu Âu, biến khu vực này thành "nghĩa địa cho những người tị nạn". Mới đây nhất, ngày 12/10, ít nhất 36 người Syria bị chết đuối khi chiếc thuyền chở họ chìm ngoài khơi Malta.    

Chính sách nhập cư của châu Âu đã trở thành tâm điểm chú ý sau 2 vụ chìm tàu liên tiếp ở ngoài khơi Italy khiến hơn 400 người thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra cam kết giải quyết vấn đề người nhập cư tại Hội nghị thượng đỉnh bế mạc ngày 25/10.   

Nổ nhà máy tái chế dầu làm 2 người chết tại Nhật Bản


Chiều 15/11, 2 người chết và ít nhất 16 người bị thương trong vụ nổ kèm theo cháy lớn tại nhà máy tái chế gần Tokyo, Nhật Bản. Theo các nhân chứng, tiếng nổ rất lớn, khiến các ngôi nhà trong vùng rung chuyển dữ dội tương đương như khi xảy ra động đất.

Công ty Everclean, chủ quản nhà máy tái chế dầu tại tỉnh Chiba nơi xảy ra vụ nổ đã ngay lập tức đưa ra lời xin lỗi với người dân. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.


TTXVN/Tin tức
Lùm xùm vụ Hy Lạp bắt tàu chở 20.000 khẩu AK
Lùm xùm vụ Hy Lạp bắt tàu chở 20.000 khẩu AK

Thuyền trưởng tàu hàng Nour M, bị lực lượng tuần duyên Hy Lạp bắt giữ do nghi ngờ vận chuyển 20.000 khẩu súng AK, đã bác bỏ cáo buộc chở vũ khí nhưng vẫn khẳng định tàu vận chuyển hàng đến Bộ Quốc phòng Lybia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN