Những bức ảnh ấn tượng nhất của National Geographic

Ngày 13/1 vừa qua, National Geographic (Hiệp hội Địa Lý Quốc gia Mỹ) vừa tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, National Geographic đã giới thiệu những bức ảnh ấn tượng nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình:



Chú gấu đen có bộ lông màu trắng trong khu rừng mưa nhiệt đới với những cây tuyết tùng hàng ngàn năm tuổi ở British Columbia. Bức ảnh được chụp năm 2010.



Chúa sơn lâm trèo lên cây để ngủ tại công viên Nữ hoàng Elizabeth, Uganda.



Năm 1938, nhà thám hiểm Matthew Stirling đã khám phá ra 11 chiếc đầu đá khổng lồ ở Mexico.



Bức ảnh chụp ba người cưỡi lạc đà uy nghi bên cạnh tượng nhân sư và  Kim tự tháp ở Ai Cập, năm 1938.



Đôi mắt đầy cảm xúc của cô gái tị nạn người Afghanistan.



Khoảnh khắc chạm tay nhau giữa nhà nghiên cứu Jane Goodall của National Geographic và chú tinh tinh nhỏ Flint tại khu bảo tồn Gombe Stream Reserve, Tanzania.



Xác ướp 500 năm tuổi của một cô gái Inca trẻ được hà khảo cổ học Johan Reinhard tìm thấy trên một ngọn núi ở Peru,



L.H (theo DM)

Chùm ảnh đẹp về thiên nhiên hoang dã
Chùm ảnh đẹp về thiên nhiên hoang dã

Trong chùm ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dưới đây, độc giả sẽ được đặt chân vào một cánh rừng hoang sơ phủ đầy tuyết trắng, ngắm đàn chim quây quần trên cành cây khô, hay bay bổng với đám mây có hình thù hết sức đặc biệt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN