Yêu cầu không di dời thiết bị để xử lý lượng rác tồn đọng cho thành phố Bảo Lộc

Ngày 30/9, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã yêu cầu phía Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc không di dời hệ thống dây chuyền phân loại rác và lò đốt để xử lý lượng rác tồn đọng tại nhà máy.
Chú thích ảnh
Tại khu vực Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (thôn 2, xã Đại Lào) hiện có hơn 25.000 tấn rác thải ùn ứ, chưa được xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ngày 20/9, UBND thành phố Bảo Lộc nhận được văn bản thông báo của bên nhận khoán Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc về việc sẽ di dời dây chuyền phân loại, lò đốt và thiết bị cơ giới, vật tư ra khỏi Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly làm chủ đầu tư) do mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, hiện tại lượng rác tồn đọng, chưa được xử lý tại Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc lớn nên trước mắt thành phố yêu cầu không di dời các thiết bị ra khỏi nhà máy nhằm tận dụng phương tiện, máy móc để giải quyết tối đa lượng rác còn ùn ứ.

Theo UBND thành phố Bảo Lộc, việc vi phạm thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly và bên nhận khoán xử lý chất thải rắn thành phố là vấn đề nội bộ của công ty. Do đó, thành phố đề nghị, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và việc xử lý rác sinh hoạt của thành phố không bị ảnh hưởng. Công ty nghiêm chỉnh thực hiện chi trả một phần tiền lương cho người lao động và đưa nhà máy xử lý rác hoạt động trở lại như đã cam kết tại buổi làm việc với thành phố ngày 13/9.

Chú thích ảnh
Tại khu vực Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (thôn 2, xã Đại Lào) hiện có hơn 25.000 tấn rác thải ùn ứ, chưa được xử lý. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trước đó, cuối tháng 7/2024, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc cũng ngừng hoạt động khoảng một tuần. Nguyên nhân là do phía chủ đầu tư nợ lương công nhân nhiều tháng với số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng nên một số công nhân nghỉ việc, dẫn đến nhà máy bị thiếu nhân lực duy trì hoạt động.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố Bảo Lộc đã tạm ứng chi phí xử lý rác cho Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly để duy trì hoạt động của Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc theo đơn giá tạm tính là 136.000 đồng/tấn rác. Đồng thời, thành phố đề nghị, đơn vị chi trả tiền nhân công cho người lao động, tránh tình trạng ngừng việc tập thể xảy ra, ảnh hưởng đến việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Khu vực Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (thôn 2, xã Đại Lào) hiện có hơn 25.000 tấn rác thải ùn ứ, chưa được xử lý. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Được biết, mỗi ngày toàn thành phố Bảo Lộc có khoảng 140 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh phải thu gom xử lý. Theo ước tính, hiện nay tại khu vực Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (thôn 2, xã Đại Lào) đang có hơn 25.000 tấn rác thải ùn ứ, chưa được xử lý. Ghi nhận cho thấy nước thải từ núi rác chảy tràn lan, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.