Lập bãi rác dự phòng sau khi nhà máy xử lý rác cho Đà Lạt ngưng hoạt động

Ngày 19/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt phối hợp với các đơn vị khẩn trương có phương án lập bãi rác sinh hoạt dự phòng sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường (thành phố Đà Lạt) thông báo ngưng hoạt động.
Chú thích ảnh
Ngày 13/6, Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh thông báo tạm ngừng hoạt động do không được thanh toán tiền xử lý rác tháng 4 và tháng 5/2024 nên không đủ kinh phí để duy trì hoạt động. 

Cụ thể, UBND tỉnh giao thành phố Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tìm kiếm vị trí phù hợp để lập bãi rác thải sinh hoạt dự phòng hoặc thu hút thêm dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt khi Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường gặp sự cố, ngừng hoạt động. Các đơn vị khẩn trương làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng Lượng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý phù hợp.

Như phóng viên TTXVN đưa tin ngày 7/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh cho biết đã tạm ngưng tiếp nhận rác thải từ thành phố Đà Lạt về nhà máy để xử lý. Việc công ty từ chối tiếp nhận rác là do phía UBND thành phố Đà Lạt không thanh toán chi phí xử lý rác cho đơn vị từ tháng 4/2024 đến nay.

Ngày 13/6, công ty thông báo tạm ngừng hoạt động nhà máy từ ngày 15/6 do không đủ kinh phí để duy trì hoạt động của nhà máy xử lý rác.

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh, chi phí xử lý rác của tháng 4, tháng 5/2024 mà thành phố Đà Lạt chưa thanh toán cho công ty ước tính từ 9 - 11 tỷ đồng (dựa theo khối lượng rác đã xử lý với đơn giá 461.000 đồng/tấn rác). Theo đại diện công ty, trong cuộc họp cuối tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp được UBND thành phố Đà Lạt thông báo sẽ tạm ngưng việc thanh toán chi phí xử lý rác từ tháng 4/2024 theo chỉ thị của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 5/6, Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt có công văn gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng xanh về việc chưa xác nhận rác nhập vào và xử lý rác tháng 4/2024 của nhà máy này. Nguyên nhân là qua kiểm tra cho thấy hiện nay công ty chưa thực hiện xử lý phần khối lượng tách lọc làm nguyên liệu phân vi sinh và đang chứa bên hông nhà máy với khối lượng gần 300 tấn (gồm mùn nhỏ, tạp chất chuyển sang xử lý đốt).

Hiện nay, Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường đang hoạt động với 3 dây chuyền tách lọc, 3 lò đốt, công suất xử lý bình quân 350 tấn rác/ngày đêm. Giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 10/2023, nhà máy đã xử lý gần 376.000 tấn rác cho thành phố Đà Lạt. Bình quân mỗi ngày nhà máy tiếp nhận và xử lý trên 200 tấn rác, riêng ngày lễ, Tết từ 300 - 400 tấn rác.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.