Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc hoạt động trở lại

Sáng 2/8, Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly (chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã cho vận hành nhà máy xử lý rác trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng khiến rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, tồn đọng.
Chú thích ảnh
Dây chuyền phân loại rác.

Trước đó, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/7 để xử lý một số vấn đề nội bộ trong Công ty. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly, sau nhiều lần thu xếp, đến chiều 1/8, phía Công ty đã giải quyết các vấn đề nội bộ. Đồng thời, đơn vị cũng chi trả lương cho công nhân để họ ổn định cuộc sống. Đến hiện tại, số tiền lương mà Công ty nợ của công nhân còn lại khoảng 600 triệu đồng. Sau khi nhà máy hoạt động trở lại, Công ty sẽ thu xếp để chi trả hết số tiền lương còn lại cho công nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 2/8, sau nhiều ngày ngừng hoạt động, lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng trong khu vực Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc lên đến hàng trăm tấn. Lượng rác tồn đọng gây nguy cơ ô nhiễm môi trường trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và làm mất mỹ quan đô thị khi lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày không được xử lý kịp thời.

Được biết, hiện mỗi ngày toàn thành phố Bảo Lộc có khoảng 140 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh phải thu gom xử lý. Thời điểm đầu tháng 7 vừa qua, do gặp khó khăn về tài chính nên Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly đã nợ lương công nhân nhiều tháng với số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Tình trạng này đã khiến một số công nhân nghỉ việc, dẫn đến nguy cơ nhà máy bị thiếu nhân lực duy trì hoạt động.

Trước thực trạng trên, ngày 12/7, UBND thành phố Bảo Lộc đã tạm ứng chi phí xử lý rác cho Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly để duy trì hoạt động của Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (xã Đại Lào). Cụ thể, thành phố Bảo Lộc giao Phòng Quản lý đô thị thành phố tiến hành ký phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly thực hiện theo đơn giá tạm tính là 136.000 đồng/tấn để thanh toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, thành phố đề nghị đơn vị này chi trả tiền nhân công cho người lao động, tránh tình trạng ngừng việc tập thể xảy ra, ảnh hưởng đến việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Lũy kế quy tập 778 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 19/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thành hành trình 124 km đưa vòm thép cầu đi bộ về TP Hồ Chí Minh.

Vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cập Bến Bạch Đằng

Chiều 19/10, kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ chuyên dụng với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn đã được lai dắt về đến khu vực Bến Bạch Đằng sau hành trình đường thủy dài khoảng 124 km từ khu vực Vũng Tàu.