Yêu cầu chỉnh trang mặt bằng tòa nhà 8B Lê Trực

Chiều 12/1, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội xác nhận đã yêu cầu một Phó Giám đốc Sở trực tiếp cùng các bộ phận, phòng ban chuyên môn, xem xét hướng dẫn Công ty cổ phần May Lê Trực (chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực - phường Điện Biên, Ba Đình) về việc, chỉnh trang tổng mặt bằng tòa nhà trên sau khi "cắt ngọn", xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo yêu cầu UBND thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh tư liệu: Lê Phú/Báo Tin tức

Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành tập trung hướng dẫn chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực thực hiện: Vẽ lại cảnh quan, kiến trúc tổng mặt bằng với mục tiêu chỉnh trang làm đẹp tuyến phố, hài hòa với cảnh quan xung quanh… đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình.

"Sau khi có bản vẽ chi tiết cảnh quan, kiến trúc tổng mặt bằng tòa nhà 8B Lê Trực do chủ đầu tư nộp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố sẽ thẩm định cho ý kiến sớm nhất có thể để chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định", lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin thêm.

Liên quan đến tòa nhà 8B Lê Trực, mới đây UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 73/UBND-ĐT yêu cầu các đơn vị: Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, UBND quận Ba Đình, Công ty cổ phần May Lê Trực và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực.

Đồng thời, yêu cầu UBND quận Ba Đình chỉ đạo và phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị tại khu vực số 8B Lê Trực. Các việc cần thực hiện gồm: Sửa chữa, phục hồi vỉa hè và cảnh quan phía trước công trình, làm vệ sinh sạch sẽ phía trước và mặt ngoài tòa nhà; bổ sung chiếu sáng, cây xanh trên đoạn phố; tháo dỡ toàn bộ các rào chắn cũ nát, các bộ phận có khả năng gây nguy hiểm cho người, phương tiện hoạt động trong và xung quanh công trình.

Ngày 13/12/2020, đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương đã chính thức bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho chủ đầu tư sau nhiều năm đình chỉ xây dựng và thực hiện phong tỏa để xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Hiện, chủ đầu tư đã thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính theo đúng yêu cầu của của cơ quan chức năng để chi trả cho đơn vị tháo dỡ các tầng vi phạm của tòa nhà trong thời gian qua.

Về phía chính quyền phường Điện Biên, quận Ba Đình chỉ đạo tiếp tục cắt cử cán bộ phối hợp với Đội thanh tra xây dựng quận, kiểm tra, giám sát quá trình hoàn thiện công trình để không phát sinh việc xây dựng sai so với phương án kiến trúc, hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt theo quy định, bảo đảm an toàn cho công trình và công trình xung quanh, bảo đảm mỹ quan, kiến trúc đô thị.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.