Đẩy nhanh xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm số 8B Lê Trực

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vừa xem xét báo cáo của Sở Tư pháp và UBND quận Ba Đình liên quan đến xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực. Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo UBND quận Ba Đình có văn bản trả lời các kiến nghị của Công ty cổ phần May Lê Trực.
Chú thích ảnh
Máy cắt bê tông dây kim cương thực hiện cắt sàn tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo đó, UBND thành phố giao các sở gồm: Xây dựng, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục phối hợp với UBND quận Ba Đình thực hiện xử lý giai đoạn 2 công trình sai phạm tại số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Công an quận Ba Đình và phối hợp hỗ trợ UBND quận Ba Đình trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phá dỡ, tháo dỡ công trình vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình lợi dụng tình hình để gây rối trật tự, an toàn xã hội.
 
Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, sau một tháng tiến hành, việc tháo dỡ phần sai phạm của Tòa nhà 8B Lê Trực được tiến hành khẩn trương, khối lượng công việc hoàn thành nhanh, vượt tiến độ đề ra. Hiện đơn vị thi công đã tháo xong phần cửa, tường trong căn hộ, kính mặt ngoài của tòa nhà và đang hoàn thành lắp đặt hệ thống giàn giáo để phá tường mặt ngoài của tầng 18. Dự kiến, đến ngày 25/6 tiến hành thực hiện các phần việc khó hơn là cắt sàn của tầng này; sau đó, tiếp tục chuyển sang giai đoạn cắt dầm và cột.

UBND quận Ba Đình đề nghị Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng xem xét, phối hợp tham gia thẩm tra phương án, giải pháp phá dỡ kết cấu dầm, cột tầng 18; phối hợp chặt chẽ với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) khảo sát, xây dựng định mức cắt kết cấu sàn bê tông cốt thép bằng lưỡi cắt kim cương làm cơ sở để UBND quận Ba Đình báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp với các phòng, ban của Sở Xây dựng trong việc hoàn chỉnh hồ sơ phá dỡ kết cấu dầm, cột tầng 18 và tổ chức thực hiện tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm theo quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trong quá trình triển khai tháo dỡ, tại khu vực xử lý công trình sai phạm số 8B phố Lê Trực, tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định, không còn các đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty cổ phần May Lê Trực và người mua nhà tổ chức căng băng rôn, khẩu hiệu và gây sức ép, đòi vào bên trong khu vực đang cưỡng chế tháo dỡ - UBND quận Ba Đình khẳng định.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.