Yêu cầu bàn giao mặt bằng dự án metro Bến Thành - Cần Giờ trước ngày 2/9

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (metro Bến Thành - Cần Giờ); trong đó yêu cầu bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án trước ngày 2/9 tới, sớm hơn so với kế hoạch trước đó.
Chú thích ảnh
Phối cảnh depot của tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chủ tịch UBND các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ tập trung huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đảm bảo hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư tiếp nhận toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình trước ngày 2/9 tới.

Bí thư Đảng ủy các phường, xã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo đúng quy định; kịp thời bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư theo tiến độ trên.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án metro Bến Thành – Cần Giờ; trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại khu vực Bến Thành và điểm cuối tại depot Cần Giờ, chiều dài tuyến khoảng 54 km. Tuyến được xây dựng đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng trục 17 tấn/trục. Dự án đã được động thổ vào cuối năm 2025.

Với dự án này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; đồng thời giao Ban Quản lý đường sắt đô thị nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án. Dự án có 507 hộ dân và 16 tổ chức nằm trong phạm vi dự án, trong số các hộ bị ảnh hưởng, có 415 trường hợp giải tỏa một phần và 92 trường hợp giải tỏa toàn bộ.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được cập nhật, chi phí giải phóng mặt bằng của dự án là 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức khoảng 12.784 tỷ đồng được UBND thành phố phê duyệt cuối năm 2025 (khi chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án metro Bến Thành - Cần Giờ).

Theo kế hoạch hồi tháng 3/2026, thành phố phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý IV/2026 (dự kiến bàn giao cho nhà đầu tư vào tháng 10/2026), làm cơ sở triển khai thi công và đưa tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.