Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ metro Bến Thành - Cần Giờ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình UBND Thành phố liên quan phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; trong đó đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với dự án metro Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Tất Thành hướng từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận 1. Ảnh tư liệu: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành với quy mô mặt cắt ngang rộng 67,7m chưa được UBND Thành phố xem xét chấp thuận. Do vậy, sở này kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng tham mưu để trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng thời điểm triển khai dự án metro Bến Thành - Cần Giờ. 

Cùng với đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND Thành phố xem xét giải pháp xây dựng đồng bộ giữa dự án và các công trình khác dọc tuyến, đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với tiến độ triển khai dự án metro Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed là nhà đầu tư. Tuyến có điểm đầu tại Công viên 23/9 và điểm cuối tại depot Cần Giờ, chiều dài tuyến khoảng 54 km. Tuyến được xây dựng đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Từ khu vực Công viên 23/9 (chợ Bến Thành), tuyến đi về hướng Đông Nam dọc theo đường Ký Con vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh. Tuyến đi cắt qua đường Hoàng Diệu sau đó đi vào đường Nguyễn Tất Thành. 

Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và vào đường Nguyễn Lương Bằng. Sau đó, tuyến chuyển hướng Đông Nam đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè. 

Sau khi sang địa phận xã Nhà Bè, tuyến chuyển hướng Đông Nam qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang địa phận xã Bình Khánh. Tuyến tiếp tục chuyển hướng Đông và đi song song cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó chuyển hướng để vượt qua cao tốc đi vào hành lang đường Rừng Sác. 

Tuyến bám theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang địa phận xã An Thới Đông. Tuyến tiếp tục đi thẳng về phía Đông theo đường Rừng Sác vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn rồi chuyển hướng Đông Nam vượt sông Lôi Giang. 

Tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang địa phận xã Cần Giờ. Tại đây, hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải, rồi đi thẳng về vị trí cuối tuyến. Hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (không đi vào vùng lõi).

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ phù hợp với Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tuy nhiên, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư sau thời điểm các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Vì vậy, phương án tuyến và vị trí công trình chưa được thể hiện trong các quy hoạch dọc tuyến.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sau khi phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến được UBND Thành phố phê duyệt, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dọc tuyến sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.