Yên Bái: Núi lở vùi lấp 4 nhà khiến 2 người mất tích

Ông Nông Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tân Phượng, huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 9/9 đã xảy ra sạt lở núi tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng khiến 4 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Vụ sạt lở được xác định có 2 người bị mất tích là anh Triệu Kim Lập, sinh năm 1977 và con gái Triệu Thị Lương sinh năm 2003. Nhà chỉ có 2 bố con, mẹ đi làm ăn xa. Những người ở 3 gia đình còn lại đã kịp thời di dời, không thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng của xã đã tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn, lượng đất đá nhiều, chưa có phương tiện máy móc nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Như vậy, đến thời điểm 17 giờ 30 phút ngày 9/9, tại huyện Lục Yên mưa lớn đã làm 2 người tử vong, 4 người bị thương và 2 người mất tích; 51 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 12 nhà đổ sập hoàn toàn, 28 nhà sạt taluy dương ảnh hưởng đến nhà và bếp, 11 nhà bị tốc mái dưới 30%; 495 nhà sạt ta luy dương nhưng không ảnh hưởng đến nhà, tài sản; 308 hộ bị ngập lụt; gần 400 ha diện tích cây rau màu, nông nghiệp thị thiệt hại; trên 13 ha ao nuôi trồng thủy sản bị tràn.

Về giao thông có 120 điểm sạt lở, ngập lụt trên cả tuyến Quốc lộ 70, 2 tuyến tỉnh lộ 171 (Khánh Hòa - Minh Xuân), tỉnh lộ 170 (Yên Thế - Vĩnh Kiên). Nhiều tuyến liên xã, sập 2 cầu dân sinh đường liên thôn khiến giao thông không đi lại được, cô lập nhiều xã, nhiều thôn trên địa bàn huyện. Về thông tin liên lạc có 33 cột bê tông bị đổ gãy, đứt 1.000 m cáp, mất liên lạc 5 trạm BTS. Toàn huyện có 12 xã bị mất điện.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.