Phú Thọ: Không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kèm theo gió lốc mạnh. Tại xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa), mực nước trên sông Hồng đã vượt trên báo động III là 1,27 m, nước sông đang tiếp tục lên. Mưa to kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm dông lốc đã làm 2 người bị thương; hơn 300 ngôi nhà bị hư hỏng và bị ngập sâu dưới 1m. Địa phương đã di dời gần 700 hộ đến nơi an toàn. Mưa bão khiến gần 3.000 ha lúa, rau màu và cây ăn quả bị đổ gãy; 23 lồng cá bị hư hỏng; 44 cột điện hạ thế bị gãy; hơn 30 trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, tốc mái…

Trong buổi làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra tình hình phòng, chống lụt bão tại cơ sở; tiếp tục duy trì lực lượng phòng, chống lụt bão, đề cao cảnh giác, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tiêu úng, tập trung thu hoạch hoa màu, đảm bảo an toàn các công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhà ở bị tốc mái... Do ảnh hưởng hoàn lưu bão gây mưa lớn, dự báo vùng ảnh hưởng do sạt lở đất ở vùng núi và sạt lở bờ, vở sông sẽ tiếp tục tiếp diễn. Do đó, các địa phương phải đề cao cảnh giác, chủ động rà soát khu vực có nguy cơ cao để tổ chức di dời người dân; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Chú thích ảnh
Cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập, sáng 9/9. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đối với vụ sập cầu Phong Châu xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan đã có mặt kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang chỉ đạo, trước mắt, Công an tỉnh cần triển khai phương án phân luồng giao thông ở tất cả hướng để tránh các phương tiện từ Hà Nội lên và các tỉnh khác về đi qua cầu Phong Châu, đảm bảo phân luồng từ xa.

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng các phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Đồng thời, các đơn vị thông báo ngay cho các huyện dọc tuyến sông Hồng các thông báo liên quan đến xả lũ của hồ thủy điện tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân; theo dõi chặt chẽ các tuyến đê, đặc biệt là các tuyến đê ở Hạ Hòa khi nước sông đang lên nhanh.

Toàn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.