Ý thức tham gia giao thông của người dân đã thay đổi rõ rệt

Thượng tá Huỳnh Văn Tạo, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau 21 ngày triển khai thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 28/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025, tình hình vi phạm hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm, ý thức của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành Luật Giao thông được nâng lên rõ rệt.
Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh ra quân tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Cụ thể, từ ngày 1/1/2025 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 1.524 ca tuần tra kiểm soát, với 5.736 cán bộ chiến sĩ tham gia; đã phát hiện, xử lý 1.904 trường hợp vi phạm (so với cùng thời gian tháng 12/2024 đã giảm 782 trường hợp vi phạm).

Trong đó, về lỗi vi phạm nồng độ cồn phát hiện, xử lý 384 trường hợp (giảm 560 trường hợp); vi phạm tốc độ trên đường bộ 188 trường hợp (tăng 22 trường hợp); vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ 40 trường hợp (giảm 43 trường hợp); vi phạm về không có giấy phép lái xe 240 trường hợp (giảm 137 trường hợp); vi phạm về làn đường, phần đường, đèn tín hiệu 123 trường hợp (giảm 200 trường hợp); vi phạm học sinh lái xe phân khối lớn 93 trường hợp (giảm 247 trường hợp).

Thượng tá Huỳnh Văn Tạo nhận định, thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc người dân tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông sẽ góp phần rất lớn trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Một trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng Tây Ninh lập biên bản xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây tại các giao lộ, người tham gia giao thông ngày càng có ý thực tuân thủ luật pháp hơn; dừng xe chờ đèn đỏ đúng vạch, tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông, không lấn làn hay đi lên vỉa hè.

Ông Lê Minh Quyền, (51 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) chia sẻ: Từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, ý thức của người dân tại thành phố Tây Ninh đã thay đổi đáng kể, người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định như dừng đỗ xe đúng nơi, không vượt đèn đỏ, không chạy xe lên vỉa hè và chấp hành vạch kẻ đường. Những thay đổi này đã góp phần tạo ra môi trường giao thông văn minh và giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Bản thân ông khi tham gia giao thông cũng luôn đề cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông hơn trước đây, vì nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

Anh Phạm Hoàng Huy (40 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) làm nghề lái xe dịch vụ tại tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện Nghị định 168 không chỉ giúp người dân tăng cường ý thức chấp hành luật mà còn mang tính giáo dục cao, người dân nâng cao ý thức khi đi đường, phải đi đúng luật. Anh Phạm Hoàng Huy cũng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời cũng tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành tốt hạ tầng giao thông, đèn tín hiệu giao thông giúp người dân tham gia giao thông an toàn, thuận tiện, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn khi tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Trương Thành Lập, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, để Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 28/12/2024 của Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả, thật sự là “lá chắn” nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi tai nạn giao thông cũng như các sự cố giao thông tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh sẽ tăng cường triển khai nhiều biện pháp công tác, tập trung xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nắm rõ quy định, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh, qua đó góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.