Số ca nhập viện vì tai nạn giao thông gia tăng trong 4 ngày nghỉ Tết

Theo thống kê chưa đầy đủ của các kíp trực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, số ca nhập viện cấp cứu do tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông đợt nghỉ Tết dương lịch 2019 đã tăng so với ngày thường.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Tất Thành, Trưởng kíp trực tại Phòng Hồi sức, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện cho biết, theo số liệu thống kê từ ngày 29/12/2018 đến chiều 1/1/2019, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận thăm khám, cấp cứu cho 378 bệnh nhân, trong đó 241 bệnh nhân bị tai nạn.

Trong số các ca tai nạn, có đến 205 ca nhập viện do tai nạn giao thông. Bên cạnh những thương tích thông thường như gãy chân, gãy tay, rất nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não.

Nếu như ngày 29/12/2018 có 55 ca tai nạn giao thông nhập Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thì ngày 30/12/2018 tăng lên 63 trường hợp, ngày 31/12/2018 là 54 trường hợp. Riêng ngày 1/1/2019, tính đến 14h có 33 trường hợp bị tai nạn giao thông nhập viện, bác sĩ Đỗ Tất Thành thông tin.

Theo bác sĩ Thành, số lượng bệnh nhân nói chung chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức trong 4 ngày nghỉ so với những ngày thường không tăng (trung bình mỗi ngày Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp nhận, thăm khám cấp cứu cho khoảng 180-200 bệnh nhân), tuy nhiên số bệnh nhân bị tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông nhập viện gia tăng so với ngày thường.

Trong số các bệnh nhân vào Bệnh viện hữu nghị Việt Đức những ngày này, có nhiều trường hợp nặng, phải nằm quá 48 giờ tại phòng Hồi sức tích cực của Khoa Cấp cứu, khiến Phòng này luôn trong tình trạng quá tải. 

“Thông thường khu vực Hồi sức có khoảng 6 bệnh nhân, có lúc lên đến 12 bệnh nhân, nhưng ngày 29/12/2018 có 23 trường hợp phải nằm hồi sức tích cực, ngày 30/12/2018 là 24 trường hợp. Đến ngày 31/12/2018, con số này giảm xuống còn 21 trường hợp và đến chiều 1/1/2019 còn 17 trường hợp bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại phòng Hồi sức của Khoa Cấp cứu”, bác sĩ  Thành cho biết. “17 trường hợp đang hồi sức tích cực này là những trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để có thể sớm tiến hành phẫu thuật. Do đó, chúng tôi phải để bệnh nhân hồi sức, tiếp tục theo dõi”...

Bên cạnh đó, để đảm bảo chống rét tốt nhất cho bệnh nhân, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đã trang bị nhiều đèn sưởi để khu vực này thêm ấm áp cho bệnh nhân không bị các bệnh khác do nhiễm lạnh. Không chỉ Khoa Cấp cứu, ngay từ đầu mùa rét, Ban giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng phải lên các phương án và chuẩn bị điều kiện để sưởi ấm cho bệnh nhân...

Thủy Bình (TTXVN)
3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 81 người chết vì tai nạn giao thông
3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 81 người chết vì tai nạn giao thông

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm 81 người chết, 41 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN