Sáu người nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu ngâm rễ cây

Một vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Sơn Lâm, Nghệ An khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Hiện 3 bệnh nhân nặng đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, còn 3 bệnh nhân nhẹ hơn đang được theo dõi.

Sau một ngày cấp cứu tích cực, đến chiều 20/10, 3 bệnh nhân có chuyển biến tích cực đã được rút ống thở nhưng 3 người còn lại vẫn đang phải thở máy và được các bác sĩ Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Trọng Toàn, Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, cả 6 bệnh nhân nhập viện chiều 19/10 đều trong tình trạng nặng, có biểu hiện ngộ độc cấp như ức chế hô hấp, giảm ý thức, tổn thương tim và nhiều cơ quan khác. Trong đó, 4 bệnh nhân nặng phải đặt nội khí quản và thở máy. Theo chẩn đoán ban đầu, các bệnh nhân này đều ngộ độc từ một số chất giống nhau, cấp độ ngộ độc nặng, có ức chế hô hấp, giảm ý thức và tổn thương nhiều cơ quan khác như tim, thận, gan, phổi.

Trước đó, vào trưa 19/10, cả 6 người này cùng uống loại rượu ngâm rễ cây tại nhà người thân. Sau đó, tất cả đều xuất hiện triệu chứng nôn mửa, co giật và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Tại đây, các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng. Sau đó cả 6 bệnh nhân (trong đó có 4 bệnh nhân nặng hơn) đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chú thích ảnh
Bước đầu xác định nhóm người trên đã dùng một loại rượu ngâm rễ cây trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc. 

Bà Quang Thị Lê, trú tại xã Sơn Lâm, cho biết, trưa cùng ngày, chồng bà cùng một số người trong xóm rủ nhau uống rượu (nhiều nhà mang đến, chủ yếu là rượu ngâm rễ cây rừng). Sau khi uống được một lúc, mọi người xuất hiện triệu chứng nôn ói, co giật, rồi ngất xỉu. Các nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Sơn Lâm sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, rồi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Cùng chung ý kiến, ông Lương Văn Thanh, xã Sơn Lâm đang chăm con trai tại bệnh viện cho biết, khoảng hơn 9 giờ sáng 19/10, một số người trong xóm tổ chức ăn uống chung, mỗi nhà mang đến một ít rượu ngâm rễ cây rừng. Khi uống được khoảng 2-3 ly, tất cả mọi người đều có biểu hiện đau đầu, nôn ói, co giật, rồi hôn mê. Người thân đã lập tức đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã Sơn Lâm để cấp cứu.

Cũng theo ông Thanh, ở địa phương, việc lên rừng đào rễ cây về ngâm rượu uống khá phổ biến, song người dân thường không rõ loại rễ nào an toàn, loại nào có độc.

Rượu ngâm thảo dược, một số loại củ, rễ cây rừng từ lâu đã được người dân vùng cao, vùng nông thôn sử dụng như một phương thuốc dân gian chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, việc ngâm rượu không đúng cách, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, liều lượng tùy tiện có thể biến “thần dược” thành “độc dược”.

Chú thích ảnh
Bước đầu xác định, nhóm người trên đã dùng một loại rượu ngâm rễ cây trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Trọng Toàn, Khoa Chống độc - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, hiện các bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện về mặt lâm sàng, tuy nhiên tiên lượng vẫn còn dè dặt do mức độ tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng.

Trong số 6 bệnh nhân, 3 người đã được rút ống nội khí quản, song vẫn ghi nhận tổn thương nặng ở các cơ quan quan trọng như tim, phổi, gan và thận. Vì vậy, bác sĩ Toàn cho biết chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về khả năng hồi phục hoàn toàn của các bệnh nhân.

“Đây là chùm ca ngộ độc hiếm gặp tại khoa từ trước đến nay, với biểu hiện lâm sàng phức tạp và mức độ ngộ độc nặng”, bác sĩ Toàn nhận định. Hiện bệnh viện đang phối hợp với Viện Pháp y tiến hành xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác tác nhân gây ngộ độc. Công tác điều trị đang được triển khai tích cực. Đối với các trường hợp nặng, ưu tiên hàng đầu là thực hiện hồi sức tích cực nhằm duy trì các chỉ số sinh tồn và chức năng sống thiết yếu. Sau khi ổn định, bệnh nhân sẽ được áp dụng các biện pháp chuyên môn để hỗ trợ thải độc và phục hồi chức năng các cơ quan bị ảnh hưởng.

Vụ việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen sử dụng rượu ngâm thảo dược thiếu kiểm soát mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và tuyên truyền an toàn thực phẩm tại cộng đồng. Vụ ngộ độc tại xã Sơn Lâm không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều vụ ngộ độc rượu ngâm đã xảy ra tại các địa phương như Tuyên Quang, Lai Châu… Theo các chuyên gia y tế, rượu ngâm thảo dược nếu được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng và đúng loại có thể mang lại lợi ích nhất định. Tuy nhiên, khi thiếu hiểu biết, chủ quan và lạm dụng, nó có thể trở thành nguyên nhân gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)
Sáu người nhập viện nghi ngộ độc rượu
Sáu người nhập viện nghi ngộ độc rượu

Tối 19/10, bác sĩ Nguyễn Văn Thủy, Trưởng khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, 6 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương chuyển đến vẫn đang được điều trị tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN