Quảng Ninh: Nhiều cơ sở y tế thiệt hại nặng nề do bão số 3 Yagi

Tại Quảng Ninh, sau khi cơn bão số 3 Yagi càn quét qua, hàng loạt cơ sở y tế bị thiệt hại nặng nề, đổ nát, hỏng hóc...
Chú thích ảnh
Nhiều cơ sở y tế tại Quảng Ninh hư hỏng nặng do bão số 3 gây ra. Ảnh: BS

Theo báo cáo nhanh tình hình thiệt hại cơ sở vật chất của ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, sau cơn bão số 3, cơ bản các đơn vị đều bị thiệt hại gãy đổ cây xanh, vỡ kính các tòa nhà, hành lang, vỡ hỏng trần 1 số phòng...; gián đoạn cung cấp suất ăn cho người bệnh...

Tuy nhiên, các đơn vị đã tích cực khắc phục các sự cố để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và công tác cấp cứu khám, chữa bệnh.

Hiện vẫn còn 3 đơn vị là: Trung tâm y tế (TTYT) Ba Chẽ, TTYT Bình Liêu, Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh vẫn chưa liên lạc được để thống kê thiệt hại.

Về thiệt hại cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bị hư hỏng phần mái nhà của tòa nhà A (Hệ Ngoại), tòa nhà khu Khám bệnh, tòa nhà khu Chấn thương – Gây mê hồi sức, tòa nhà D, khu Văn phòng, khu nhà Chẩn đoán hình ảnh, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khu nhà để xe nhân viên khối văn phòng … Nhiều khoa bị vỡ, hỏng cửa, trần nhà; nhiều cây tại khuôn viên Bệnh viện và khu vực xung quanh bị đổ, gãy cành. Hiện tại đơn vị đang cố gắng khắc phục các thiệt hại ban đầu, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Bệnh viện Bãi Cháy bị vỡ nhiều cửa kính các tòa nhà B, nhà C, nhà G; tốc mái khu bảo vệ khí oxy, rất may chưa ảnh hưởng đến việc cung cấp Oxy, chưa ảnh hưởng đến công tác công tác cấp cứu và khám chữa bệnh.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh bị bay mái tôn nhiều khu nhà; vỡ nhiều cửa kính các phòng, hành lang. Đặc biệt, bão làm vỡ cửa kính khu vực xét nghiệm, gây ẩm, ảnh hưởng máy xét nghiệm. Các tòa nhà bị lật mái, nước mưa tràn vào gây ẩm ướt, nguy cơ rất cao ảnh hưởng tới các trang thiết bị y tế…
Nhiều Trung tâm Y tế cũng bị sập mái, đổ tường, hư hại nghiêm trọng cơ sở vật chất...

Đặc biệt, hiện Quảng Ninh vẫn bị tình trạng mất điện, theo dự kiến, nếu tiếp tục việc mất điện lưới trong 2 ngày tới, các đơn vị sẽ gặp khó khăn trong cung cấp điện nước cho sinh hoạt người bệnh và sinh hoạt tại các cơ sở y tế. Ngành Y tế Quảng Ninh cũng đề nghị ngành Điện lực xem xét việc đảm bảo cấp đường dây ưu tiên cho các cơ sở y tế “càng sớm càng tốt”.

Theo đại diện Sở Y tế Quảng Ninh, trên tinh thần chỉ đạo 100% các đơn vị đều được Sở Y tế kiểm tra trước, trong và sau khi bão vào; nên các đơn vị đã dự trù được cơ số thuốc, vật tư y tế; nhân lực đều được đảm bảo. Đặc biệt vấn đề điện và nước tại các bệnh viện cũng được quan tâm. Hiện có 100% các đơn vị y tế đều đã có máy phát điện chạy 24/24 đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng thiệt hại tại các cơ sở y tế của Quảng Ninh:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác cấp cứu, điều trị người bệnh vẫn được đảm bảo. 
Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên

Chủ động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trung niên

Ở độ tuổi trung niên, phụ nữ thường phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng đau mạn tính như: Đau cơ xương khớp, đau đầu đến các rối loạn tiết niệu sinh dục... tuy nhiên lại thường bị xem nhẹ, cho là yếu tố tâm lý.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Kết nối nguồn lực, đưa y tế và nhu yếu phẩm về vùng biên giới biển

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, tại phường Vĩnh Phước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và Đoàn Y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển.