Phòng LAB IVF đạt tiêu chuẩn ISO 5 của Bệnh viện Phương Nam (thuộc Tập đoàn Y tế Phương Châu). Ảnh: TTXVN phát
Điều này mở ra triển vọng cho sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân về số lượng và chất lượng. Song, các chuyên gia y tế cho rằng, cần có những chính sách đặc thù để khuyến khích sự phát triển y tế tư nhân bởi đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng chính là đầu tư cho sự phát triển của đất nước.
* Cơ hội bứt phá
Thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Thành phố có 90 bệnh viện ngoài công lập, hơn 9.000 phòng khám chuyên khoa, 351 phòng khám đa khoa và trên 15.000 cơ sở kinh doanh dược, nhà thuốc.
Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất, nhu cầu dịch vụ y tế tại Thành phố sẽ gia tăng về quy mô, đa dạng loại hình, trong đó nhu cầu dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế tư nhân, y tế quốc tế có xu hướng mở rộng.
Với sự gia tăng quy mô dân số lẫn mở rộng địa giới hành chính, ngành Y tế đứng trước thách thức không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để ngành Y tế Thành phố phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.
Thực tế những năm gần đây, Sở Y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động nâng tầm ngành y tế, hiện có chuyên khoa phát triển ngang tầm so với các nước trong khu vực và trên thế giới như, phẫu thuật tim mạch, hỗ trợ sinh sản, điều trị ung thư...
Bên cạnh sự đầu tư cho hệ thống y tế công lập, ở Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích sự phát triển của y tế tư nhân và đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt ở lĩnh vực này.
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều bệnh viện tư nhân phát triển với quy mô lớn, chuyên sâu đa dạng gồm: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa, bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chuyên khoa tim mạch…nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, có sự liên kết với bệnh viện, chuyên gia nước ngoài.
Đặc biệt, khu vực y tế tư nhân đã có những bước tiến đáng kể về chất lượng dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật chuyên môn cao. Nhiều bệnh viện tư nhân như, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Bệnh viện FV, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh…triển khai thành công nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến đạt chuẩn quốc tế như, chuẩn JCI, chuẩn RTAC… Từ đó góp phần quan trọng trong việc giảm tải cho các bệnh viện công lập và mang đến nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho rằng, dù số lượng bệnh viện tư nhân lớn nhưng tổng quy mô giường bệnh của khu vực này chỉ chiếm khoảng 10% tổng số giường bệnh của toàn Thành phố. Phần lớn các bệnh viện tư nhân hiện nay vẫn có quy mô nhỏ lẻ, mới chỉ có một số bệnh viện đa khoa lớn với số lượng giường bệnh từ 200-300 giường. Trong tương lai, cần khuyến khích hệ thống y tế tư nhân phát triển cả số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh.
* Thúc đẩy sự phát triển của y tế tư nhân
Mới đây, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị được ban hành mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết tập trung vào việc cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn lực. Điều này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực y tế.
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao, chính sách ngày càng cởi mở và công nghệ y tế phát triển mạnh, y tế tư nhân đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình. Tuy nhiên, để y tế tư nhân phát triển bền vững, các chuyên gia y tế cho rằng, cần có những chính sách ưu đãi về thuế, nguồn vốn đầu tư, thủ tục hành chính…
Theo các chuyên gia y tế, sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dư địa hơn để phát triển hệ thống y tế tư nhân, trong đó, việc phát triển số lượng bệnh viện tư và chất lượng dịch vụ y tế cần được chú trọng.
Do đó, chính quyền địa phương có thể xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng, tạo điều kiện cho y tế tư nhân thuê lại một số khu vực đất công với giá phù hợp để xây dựng thêm bệnh viện phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh người dân. Việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất công không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn tạo điều kiện để khu vực y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.
Bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Minh Anh thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh mới, đặc biệt là mục tiêu “xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao; phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sức khỏe khu vực ASEAN”, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải huy động sự tham gia của các nguồn lực tư nhân, không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước.
Nhìn sang các nước phát triển trong khu vực như, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, hệ thống y tế tư nhân phát triển rất mạnh, chiếm đến hơn 50% tổng số giường bệnh khẳng định vai trò của y tế tư nhân trong chăm sóc sức khỏe người dân. Sở Y tế kiến nghị UBND Thành phố một số cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội, nhất là hệ thống y tế tư nhân tham gia phát triển thêm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa kỹ thuật cao. Trong đó cần có cơ chế, chính sách giao đất cho hệ thống y tế tư nhân tham gia xây dựng thêm các bệnh viện mới, đặc biệt ưu tiên chuyên khoa đang quá tải tại các bệnh viện công lập như, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, tim mạch, thần kinh, mắt, tai mũi họng... quy mô từ 300 - 500 giường/bệnh viện.
Một giải pháp được đề xuất thêm là đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư, xây dựng cơ sở 2 cho các bệnh viện tuyến cuối. Các cơ sở 2 này sẽ được xây theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) thay vì phải sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và đóng vai trò như bệnh viện vệ tinh cho bệnh viện công lập.
Với giải pháp này, các bệnh viện tuyến cuối không chỉ được giảm tình trạng quá tải mà còn giúp người dân ở khu vực xa trung tâm có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, không phải đi xa. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở y tế tư nhân phát huy thế mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.