Phát triển dự án ‘Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng khẩn cấp’

Dự án “Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng khẩn cấp - SOSCare.vn” sẽ góp phần nâng cao công tác y tế dự phòng cho người dân, đặc biệt là khả năng ứng phó với các dịch bệnh lây lan và giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khi gặp hoạn nạn.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tuấn Khởi, Giám đốc điều hành dự án "Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng khẩn cấp - SOSCare.vn" cho biết tại buổi lễ ký kết hợp tác và giới thiệu dự án "Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng khẩn cấp - SOSCare.vn" vào ngày 28/7 tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam đã và đang là mục tiêu quan trọng được đề ra trong nghị quyết về tăng cường bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng vẫn đang đối diện với nhiều bất cập khi mức độ cảnh báo y tế và gia tăng nhận thức phòng ngừa của toàn dân còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, việc ứng phó khẩn cấp với các vấn đề sức khoẻ, bệnh tật trong xã hội còn bị động và thiếu những mô hình vận hành mang tính hệ thống. 

"Với mong muốn cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, góp phần nâng cao dự phòng cảnh báo sức khoẻ, dự án "Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng khẩn cấp" sẽ được khởi xướng trên phạm vi cả nước", ông Nguyễn Tuấn Khởi chia sẻ.

Theo đó, thông qua việc quy tụ mạng lưới chuyên gia, bác sĩ, y tá, điều dưỡng đến từ các cơ sở y tế trong và ngoài nước, người dân sẽ được tư vấn cách phòng tránh bệnh, tuyên truyền nâng cao sức khỏe, ứng dụng công nghệ xây dựng mạng lưới thông tin cảnh báo sức khỏe SOSCare; kêu gọi sự tham gia góp sức chia sẻ với các bệnh nhân nghèo, đặc biệt là các bệnh nhi và người già neo đơn mắc bệnh hiểm nghèo; liên kết các tổ chức xây dựng mạng lưới sơ cấp cứu cộng đồng; hỗ trợ y tế học đường…

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, kinh phí để thực hiện dự án đến từ quỹ từ thiện Sức khoẻ là số 1 - One Health và mạng xã hội Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - Doctor Care, cùng với mạng lưới các đối tác của dự án. Dự án được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2023 - 2028 và giai đoạn 2 từ năm 2028 đến năm 2032. 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Mạng xã hội Threads của Meta đang mất dần sức hút
Mạng xã hội Threads của Meta đang mất dần sức hút

Mạng xã hội Threads thuộc sở hữu của Meta - công ty mẹ của Facebook, vừa được tung ra thị trường hồi đầu tháng này, dường như đang mất dần sức hút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN