Phát hiện chất ức chế protein có thể giúp điều trị ung thư gan

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra một loại protein được cho là nguyên nhân khiến các tế bào ung thư gan phát triển, từ đó mở đường cho việc nghiên cứu và bào chế ra loại thuốc mới có thể giúp đẩy lùi căn bệnh nan y này.
Chú thích ảnh
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra một loại protein được cho là nguyên nhân khiến các tế bào ung thư gan phát triển. Ảnh: chinadaily.com.cn

Theo báo China Daily số ra ngày 4/3, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu trên các bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn đầu và tìm ra hoạt động của một loại protein, được xác định là SOAT1, có thể ảnh hưởng đến mức độ ổn định của lượng cholesterol trong các tế bào ung thư - giúp nuôi dưỡng và khiến các tế bào ung thư sinh sôi, nảy nở. Nghiên cứu cũng phát hiện hoạt chất có thể ức chế protein SOAT1, giúp các nhà khoa học bào chế thuốc chữa ung thư gan.

Theo bác sĩ Fan Jia, người đứng đầu Bệnh viện Zhongshan, thuộc Đại học Fudan, nghiên cứu trên đã góp phần giúp các nhà khoa học lý giải tại sao tế bào ung thư có thể lan khắp cơ thể chỉ từ 1 đến 3 tháng sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng mang lại giá trị to lớn đối với việc bào chế thuốc chữa ung thư gan trong tương lai. 

Nghiên cứu, được các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Y khoa quân sự, Bệnh viện Zhongshan, và Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh phối hợp thực hiện, là một phần trong dự án được Chính phủ Trung Quốc đưa ra năm 2014 nhằm tìm ra các cách tiếp cận mới để chữa trị các bệnh dịch nghiêm trọng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Trước diễn biến gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm trong tuần qua, các địa phương tăng cường giám sát, xử lý dịch bệnh và nâng năng lực điều trị.

Hội thảo thu hút nhiều bác sĩ và đại biểu chuyên ngành thẩm mỹ đến tham dự.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu thẩm mỹ

Nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn trong mỗi can thiệp. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới đào tạo bác sĩ, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người dân.