Nở rộ dịch vụ nam khoa, cảnh giác tiền mất tật mang

Do tâm lý e ngại, hoặc muốn điều trị các bệnh nam khoa một cách nhanh nhất nên đã nghe theo các quảng cáo trên mạng, các địa chỉ không uy tín, khiến những người bị bệnh nam khoa gặp "quả đắng" do kết quả điều trị không như mong muốn, thậm chí còn gây ra hậu quả nặng nề.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ điều trị một ca biến chứng nam khoa. Ảnh: BS

Đánh liều tính mạng vì e ngại

Vì e ngại việc đi khám, anh B.T.C (ở Hà Nội) âm thầm chịu đựng bệnh sùi mào gà đã một thời gian. Gần đây tình trạng bệnh ngày càng nặng lên, nhưng xấu hổ nên anh giấu diếm đi ra một phòng khám để xử lý. Tại đây, anh được chỉ định điều trị bằng phương pháp đốt tại chỗ; nhưng càng đốt lại càng phù nề, mất rất nhiều tiền điều trị mà ngày càng nặng lên.

Quá lo lắng, anh C. đã phải đến Bệnh viện E để thăm khám thì được bác sĩ chẩn đoán anh bị sùi mào gà thể nặng, thể khó. Trường hợp này, khối xù đã to, ăn sâu, mọc ngược vào bên trong niệu đạo nên việc đốt để điều trị ngoài không thể khỏi. Bệnh nhân đã phải chấp nhận hẹp niệu đạo để đốt sạch được hết tổ chức gây bệnh bên trong. Thậm chí sau này, khi bệnh nhân nong niệu đạo, nếu không rộng ra, sẽ buộc phải tạo hình.

Để điều trị trường hợp này, bệnh nhân không thể điều trị bằng tiểu phẫu thông thường mà phải được đưa vào phòng mổ; các bác sĩ phải soi, sửa, tạo hình; bác sĩ tiên lượng ca này phải điều trị tích cực tới vài tháng mới khỏi.

Cũng không đến các cơ sở uy tín mà ra một phòng khám tư để điều trị, bệnh nhân N.B.T (ở Hà Nội) được “dọa” cho là bị dài da bao quy đầu và bác sĩ ở đây yêu cầu test nấm. Sau thời gian điều trị ở cơ sở này, bệnh nhân bị nhiễm trùng, nên tìm đến Bệnh viện để thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được khẳng định không hề bị dài da bao quy đầu, tình trạng trước đó là hết sức bình thường. Bệnh nhân đã được tư vấn uống thuốc, điều trị rất đơn giản là khỏi. Rất may bệnh nhân này đã đến bệnh viện kịp thời nên chưa gây hậu quả quá nặng nề.

Chia sẻ về các ca biến chứng do điều trị nam khoa ở các cơ sở thiếu uy tín, thậm chí chưa đươc cấp phép, TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết: “Thời gian gần đây, các dịch vụ điều trị nam khoa, thẩm mỹ nam khoa tăng lên, người dân có nhiều lựa chọn hơn, nhưng lại dễ đến phải những nơi thiếu uy tín, thậm chí nhiều nơi chưa được cấp phép. Nếu cách đây khoảng 3 năm, mỗi ngày tại Bệnh viện chỉ khám khoảng 10 ca bệnh về nam khoa, thì hiện đã tăng lên gấp 4 - 5 lần; lứa tuổi đa dạng. Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca biến chứng do điều trị bệnh, thẩm mỹ nam khoa bị hỏng ở các phòng khám tư, các cơ sở không phép. Thậm chí có nhiều trường hợp còn làm các thủ thuật thẩm mỹ nam khoa ở cơ sở spa, cắt tóc không có chuyên môn y tế, người làm không được cấp phép dẫn tới bị nhiễm trùng, hoại tử dương vật… rất nguy hiểm”.

Các dịch vụ khám, chữa bệnh nam khoa, thậm chí thẩm mỹ nam khoa, đang là thị trường rất lớn, khi nhu cầu ngày càng cao. Các bệnh về nam khoa hiện nay không chỉ là bệnh lây qua đường tình dục, mà còn có các bệnh rối loạn về tâm lý, rối loại cương dương, hiếm muộn… Trong khi đó, hiện các cơ sở điều trị uy tín về nam khoa không nhiều, nhiều bệnh nhân không muốn chờ đợi sẽ lên mạng tìm cơ sở điều trị, đến với phòng khám bên ngoài.

“Có nhiều trường hợp, chúng tôi thấy rất đáng tiếc khi bệnh nhân mất rất nhiều tiền điều trị ở cơ sở bên ngoài mà hậu quả nặng nề; trong khi, đáng ra chỉ cần phải điều trị đơn giản, thậm chí chỉ cần được tư vấn, không tốn tiền thuốc cũng có thể khỏi bệnh”, BS. Nguyễn Đình Liên cho biết.

Cần là khách hàng thông minh

Theo TS.BS. Nguyễn Đình Liên, những thông tin cảnh báo bệnh về nam khoa đang được truyền tải nhiều qua các kênh thông tin, báo chí và mạng xã hội… Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc người dân tiếp thông tin đúng và hiểu biết đúng về các biện pháp phòng, chống bệnh.

Tại Việt Nam, hiện giáo dục giới tính vẫn còn thiếu. Thực tế, trong nhiều gia đình việc bố mẹ chia sẻ, hướng dẫn con cái về sức khỏe giới tính, an toàn tình dục vẫn còn hạn chế, coi đây là vấn đề đề tế nhị. Do vậy, đứa trẻ khi lớn lên vẫn thiếu kiến thức về sức khỏe giới tính. Điều này dẫn đến tâm lý e ngại, xấu hổ khi mắc bệnh.

Bởi vậy, khi gặp các vấn đề trên, đa số bệnh nhân lựa chọn chịu đựng và đến khi bệnh diễn biến dai dẳng khó chịu, mới tìm hiểu thông tin. Nhiều người có thể tự làm thầy thuốc, tự mua thuốc theo đơn trên mạng, khiến việc điều trị không đúng vì xác định nguyên nhân gây bệnh. Hoặc người bệnh có thể đến các cơ sở y tế, nhưng không đúng chuyên khoa, hoặc đúng chuyên khoa nhưng không đủ chất lượng khiến việc điều trị không có kết quả.

Bác sĩ cũng cảnh báo, một số phòng khám còn lợi dụng sự lo sợ, xấu hổ của người bệnh để thu tiền, trục lợi. Bệnh nhân có thể bị làm quá chỉ định; kết quả điều trị không những không nhanh mà còn dai dẳnghơn, thậm chí khiến bệnh thành mãn tính.

Đặc biệt, sau các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp của nữ giới, hiện nay, dịch vụ làm đẹp nam khoa cũng bắt đầu phát triển. Theo xu thế, nam giới cũng có nhu cầu làm đẹp và nhu cầu đang tăng lên. Đặc biệt, một số các dịch vụ thẩm mỹ nam khoa như làm tăng kích thước, gắn thẩm mỹ, tiêm silicon… hiện chưa được Bộ Y tế cấp phép. Do vậy, nhiều cơ sở đã làm chui, với chi phí đắt đỏ.

“Nhiều trang thiết bị đã được đưa về Việt Nam nhưng Bộ Y tế chưa cấp phép thông qua quy trình kỹ thuật để thực hiện. Bởi khi đặt một vật nhân tạo vào cơ thể con người không phải đơn giản, phải tính toán. Thậm chí nếu danh mục kỹ thuật đã được thông qua nhưng nguồn gốc hàng sử dụng chưa chắc truy xuất được”, TS.BS. Nguyễn Đình Liên cho biết.

Vì vậy bác sĩ khuyến cáo, mỗi người bệnh hãy là khách hàng thông thái, khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh, hay thẩm ,mỹ về nam khoa cần tìm hiểu thông tin kỹ càng; lựa chọn cơ sở y tế có chuyên môn tốt, chất lượng để được điều trị đúng, tránh “tiền mất, tật mang”. Bên cạnh đó, người dân cũng không nên đánh liều tính mạng với các dịch vụ chưa được cấp phép, những quảng cáo trên trời; không ham rẻ khi thực hiện các dịch vụ ở các cơ sở không được cấp phép, không có chuyên môn y tế.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Tiêm filler tăng ‘vòng một’ trong khách sạn, cô gái bị biến chứng nặng
Tiêm filler tăng ‘vòng một’ trong khách sạn, cô gái bị biến chứng nặng

Sau khi thấy một tài khoản trên facebook ở Hà Nội quảng cáo tiêm filler làm tăng kích cỡ ngực với hình ảnh “bắt mắt”, cô gái 26 tuổi (ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã liên hệ với tài khoản faccebook này và đặt khách sạn tại TP Hồ Chí Minh để tiêm filler tăng kích cỡ ngực với giá 25 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN