Nâng cao kỹ năng truyền thông về phòng ngừa lao động trẻ em

Truyền thông có vai trò nâng cao, điều chỉnh nhận thức xã hội về lao động trẻ em, nâng cao kiến thức pháp luật về quyền trẻ em và lao động trẻ em.

Chú thích ảnh
 Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em phát biểu tại chương trình.

Ngày 17/11, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, nhà báo và những người hoạt động truyền thông trên mạng xã hội về công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Tại chương trình, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em) nhấn mạnh: "Tình trạng lao động trẻ em có tác động tiêu cực đến kinh tế, chất lượng nguồn lao động trong tương lai, vấn đề giảm nghèo bền vững. Vì vậy, công tác truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em là vô cùng quan trọng. Truyền thông có vai trò nâng cao, điều chỉnh nhận thức xã hội về lao động trẻ em, nâng cao kiến thức pháp luật về quyền trẻ em và lao động trẻ em. Đồng thời, giáo dục, hướng dẫn hành động phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em qua tuyên truyền các giải pháp, mô hình can thiệp hiệu quả; các câu chuyện từ gia đình đến chính quyền, doanh nghiệp; việc thực hiện các chính sách liên quan...".

Theo đó, kỹ năng của người làm truyền thông về vấn đề lao động trẻ em cần đảm bảo các nguyên tắc về quyền lợi và lợi ích tốt nhất của trẻ em; bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ và các bên liên quan; thông tin khách quan, trung thực; đảm bảo lợi ích quốc gia. Về các góc độ tiếp cận xã hội cần chú trọng quyền, lợi ích hài hòa của trẻ em và gia đình; góc độ kinh tế nhấn mạnh trách nhiệm doanh nghiệp, uy tín hàng hóa, dịch vụ; góc độ chính trị là trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, tổ chức.

Các chuyên gia, nhà quản lý cũng nhấn mạnh nguyên tắc truyền thông trong lĩnh vực này phải luôn tuân thủ nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em, bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em và các bên liên quan. Cần chú trọng ngôn ngữ báo chí phù hợp khi viết về trẻ em, cùng với việc sử dụng hình ảnh, video đúng nguyên tắc bí mật đời sống riêng tư và tôn trọng quyền trẻ em.

Với khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc xóa bỏ lao động trẻ em, nâng cao vai trò của truyền thông trong việc bảo vệ thế hệ tương lai, qua chương trình, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc lan tỏa thông điệp "Phòng chống lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh", thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong sử dụng lao động trẻ em.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Công bố kết quả điều tra về lao động trẻ em Việt Nam
Công bố kết quả điều tra về lao động trẻ em Việt Nam

Phát biểu tại Hội thảo công bố kết quả điều tra lao động trẻ em năm 2023, tổ chức sáng 23/1, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, dân số Việt Nam đã vượt qua ngưỡng 100 triệu người, là quốc gia có quy mô dân số lớn thứ 16 trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN