Indonesia tích cực tham gia hoạt động ngoại giao hòa bình và nhân đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Quỹ Viện trợ nước ngoài của Chính phủ Indonesia (Indonesia AID) đã hỗ trợ 10 triệu liều vaccine bại liệt do nước này sản xuất cho Afghanistan.

Chú thích ảnh
Quỹ Viện trợ nước ngoài của Chính phủ Indonesia (Indonesia AID) đã hỗ trợ 10 triệu liều vaccine bại liệt cho Afghanistan. Ảnh: Ariana News

Ngày 8/3, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết chính phủ nước này đã phối hợp với công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma Indonesia và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để chuyển số vaccine nói trên đến Afghanistan, cung cấp cho 3,3 triệu trẻ em dưới 3 tuổi trên khắp quốc gia này.

Theo Bộ trưởng Sri Mulyani, Afghanistan và Pakistan là hai quốc gia cuối cùng trên thế giới còn lưu hành bệnh bại liệt. Khả năng tiếp cận nguồn cung cấp vaccine hạn chế và cơ sở chăm sóc sức khỏe không đầy đủ là mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe của trẻ em trong nước. Là một quốc gia tích cực tham gia hoạt động ngoại giao hòa bình và nhân đạo, Indonesia cam kết hỗ trợ người dân Afghanistan thông qua hỗ trợ vaccine để giải quyết tình trạng này.

Khoản tài trợ trên cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một công cụ quảng bá vaccine và dược phẩm chất lượng cao do Indonesia sản xuất ra thị trường toàn cầu, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của các cơ quan Liên hợp quốc trong việc thực hiện các chương trình cải thiện chất lượng y tế hoặc ứng phó dịch bệnh ở các quốc gia hoặc khu vực quan trọng. 

Thành lập tháng 10/2019, Quỹ Indonesia AID đã cung cấp 356,58 tỷ Rp (tương đương 22,91 triệu USD) cho 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Palestine, Myanmar, Timor Leste, Papua New Guinea và Fiji. Các khoản tài trợ hợp tác phát triển được phân bổ trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, nông nghiệp và viện trợ nhân đạo.

Văn Phong (TTXVN)
Indonesia hi vọng gia nhập OECD trong 2 - 3 năm
Indonesia hi vọng gia nhập OECD trong 2 - 3 năm

Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất việc gia nhập để trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris trong vòng hai đến ba năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN