Indonesia hi vọng gia nhập OECD trong 2 - 3 năm

Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất việc gia nhập để trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris trong vòng hai đến ba năm.
Chú thích ảnh
Người dân đi lại trên đường ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết nước này rất lạc quan về việc được chấp nhận là thành viên của OECD vì Indonesia đã tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức, bao gồm cả một nền kinh tế công bằng và chống tham nhũng.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau sự kiện ăn tối hôm 28/2 với các đại sứ của 33 quốc gia thành viên OECD, Bộ trưởng Hartarto bày tỏ hi vọng quá trình trở thành thành viên OECD có thể hoàn thành trong vòng 2 - 3 năm.

Bộ trưởng Hartarto cho biết thêm Indonesia đang hợp tác với OECD để hoàn thành tài liệu lộ trình, trong đó nêu rõ các điều khoản, điều kiện và quy trình gia nhập và nhằm mục đích trình bày tài liệu này tại cuộc họp bộ trưởng của OECD vào tháng 5.

Tuyên bố của Bộ trưởng Hartarto được đưa ra sau khi OECD, nơi có 38 quốc gia thành viên, quyết định mở cuộc thảo luận về việc gia nhập của Indonesia vào tuần trước sau khi nước này nộp đơn vào tháng 7/2023.

Theo OECD, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đăng ký làm thành viên của tổ chức này.

Nhiều năm qua, Indonesia đã hợp tác với OECD rong các lĩnh vực, làm đối tác chính của OECD vào năm 2007 và năm 2014 đã giúp khởi động chương trình Đông Nam Á của tổ chức này.

Khi trở thành thành viên OECD, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hy vọng sẽ thu hút được nhiều thỏa thuận đầu tư và thương mại hơn .

Thông tin cho hay các thành viên như Anh, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Đức và Slovakia đã đưa ra tuyên bố bằng văn bản ủng hộ Indonesia gia nhập OECD.

Nhật Linh/Báo Tin tức (The Business Times)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.