Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam cho biết, hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học và phẫu thuật viên trao đổi kinh nghiệm, học thuật trong chuyên ngành. Khi những tiến bộ mới của khoa học công nghệ được ứng dụng vào y học, nhất là khi phẫu thuật nội soi ra đời, các nhà ngoại khoa Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt và triển khai tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước từ rất sớm thực hiện phẫu thuật nội soi. Hội nghị khoa học ngoại khoa và phẫu thuật nội soi toàn quốc 2025 không chỉ tổng kết lại những thành tựu đã đạt được mà còn hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi và cải tiến trong hoạt động của Hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ngoại khoa và phẫu thuật nội soi trong nước cũng như quốc tế; đồng thời, đánh dấu mốc lịch sử cho chặng đường cống hiến miệt mài của các bác sĩ, phẫu thuật viên nói riêng và ngành Ngoại khoa Việt Nam nói chung.
Chương trình đã nhận được gần 350 bài báo cáo khoa học, nội dung đa chuyên ngành, kết hợp mạnh mẽ giữa báo cáo khoa học, báo cáo chuyên đề thực hành, mổ trình diễn trực tiếp và các phiên kỹ thuật, điều dưỡng. Hội nghị phân luồng rõ rệt theo hội trường chuyên ngành, có nhiều ca mổ trình diễn trực tiếp và video, cùng sự tham gia của diễn giả quốc tế và các trung tâm hàng đầu trong cả nước.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, ngành Y tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một “không gian phát triển mở” được khơi thông mạnh mẽ bởi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng nền y học khoa học - dân tộc hiện đại, phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao dịch vụ khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế… để tạo thành một bộ khung thể chế mạnh mẽ giúp ngành y tế nói chung và ngoại khoa nói riêng bứt phá, đổi mới và vươn tầm. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng đề nghị, ngành ngoại khoa cần giữ vai trò tiên phong trong phát triển kỹ thuật cao, đổi mới công nghệ y học và nâng chuẩn năng lực hành nghề. Trong đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các giải pháp phẫu thuật thông minh, sử dụng robot, chẩn đoán hình ảnh, trí tuệ nhân tạo, mô phỏng 3D, công nghệ hồi phục nhanh… nâng cao chất lượng điều trị, giảm thời gian nằm viện và đặc biệt là tối ưu hóa chi phí cho người bệnh theo đúng tinh thần y học nhân văn “lấy người bệnh làm trung tâm”.
Đại hội đại biểu Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Đại hội Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt nền tảng cho định hướng phát triển trong 5 năm tới, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.
Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam được hợp nhất từ Hội Ngoại khoa Việt Nam (1962) và Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam (2005). Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, Hội Ngoại khoa Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hội là nơi gắn bó của nhiều nhà ngoại khoa nổi tiếng làm rạng danh cho nền y học nước nhà như: Giáo sư Hồ Đắc Di; Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng; Giáo sư Phạm Biểu Tâm; Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ; Giáo sư Nguyễn Dương Quang; Giáo sư Nguyễn Bửu Triều và nhiều nhà phẫu thuật tài hoa khác.
Hội nghị khoa học ngoại khoa và phẫu thuật nội soi toàn quốc 2025 và Đại hội Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tạo động lực mạnh mẽ để ngành ngoại khoa và phẫu thuật nội soi Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập và vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.