Hội chợ 'Xuân yêu thương' mang Tết ấm đến với các bệnh nhi nghèo

Tại Hội chợ “Xuân yêu thương”, các bệnh nhi và người nhà được mua sắm đủ loại hàng hóa với những tấm phiếu mua hàng 0 đồng.

Sáng 15/1, tức ngày 24 tháng Chạp, Hội chợ “Xuân yêu thương” được tổ chức, náo nức một góc Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bệnh nhi và người nhà được mua sắm đủ loại hàng hóa với những tấm phiếu mua hàng 0 đồng. Không khí Tết đã làm ấm lòng những gia đình có con nằm viện vẫn chưa được về nhà đón Tết.

Clip ghi nhận tại Hội chợ "Xuân yêu thương" tại Bệnh viện Nhi Trung ương:

Tại Hội chợ, các bệnh nhi được thưởng thức chương trình nghệ thuật với những tiết mục múa rối, ca nhạc vui nhộn, những ánh mắc vô tư, ngây ngô dường như đã quên đi đau bệnh, lại nhún nhảy theo điệu nhạc và được phát tấm phiếu mua hàng miễn phí, gia đình các bệnh nhi đều phấn khởi, lỉnh kỉnh với đủ thứ mặt hàng thiết yếu mua sắm tại hội chợ. 

Chú thích ảnh
Không khí vui tươi tại Hội chợ "Xuân yêu thương".
Chú thích ảnh
Mỗi bệnh nhi được một phiếu mua hàng 0 đồng.

Đưa con xuống Hội chợ vui chơi, mua sắm, chị Chu Thị Thủy (ở Mỹ Đức, Hà Nội) thi thoảng lại phải bế bồng con lên vì trên người cháu bé 23 tháng tuổi vẫn còn đeo đủ loại dây rợ, mệt không ngồi được lâu.

Chú thích ảnh
Người nhà bệnh nhi mua sắm các đồ dùng cần thiết cho Tết.
Chú thích ảnh
Mẹ bệnh nhi với lỉnh kỉnh đồ vừa mua sắm.

Nhắc đến bệnh của con với chuỗi ngày dài nằm viện, năm nay lại ăn Tết ở bệnh viện, chị Chu Thị Thủy rơm rớm nước mắt: “Con tôi nằm viện từ khi 2 tháng tuổi vì bị phì đại tràng bẩm sinh, phải đeo hậu môn nhân tạo. Cháu thường xuyên phải nằm viện, thi thoảng mới được về nhà khoảng 1 tuần rồi lại vào viện. Bây giờ tôi không làm được gì cả, chỉ theo con đi viện. Cháu cũng yếu, không chơi được vì hay bị mất nước, thường xuyên hông đủ chất nên lúc nào người cũng lờ đờ, mệt mỏi. Tôi cho cháu xuống Hội chợ vừa để cháu được chơi cho khuây khỏa, vừa được mua sắm, tặng quà, người bệnh cũng đỡ được phần nào khó khăn trong dịp Tết này”.

Bà Lê Thị Huyên, ở Nam Định đã đồng hành với đứa cháu bị bại não, động kinh suốt 7 năm nay ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Tết năm nay cũng chỉ có hai bà cháu trông nhau ở viện để mẹ cháu đi làm, đi trực kiếm thêm tiền nuôi con. Vui vẻ nhận những phần quà từ các nhà hảo tâm và Bệnh viện, bà Lê Thị Huyên xúc động: “Năm nào Bệnh viện cũng tổ chức cho các cháu vào các ngày lễ như: 1/6, Tết Trung thu, Tết âm lịch; cháu đều có mặt nhận quà. Sự động viên này đã phần nào an ủi những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất cảm ơn Bệnh viện và các nhà hảo tâm luôn quan tâm đến các cháu”.

“Hầu như tháng nào cháu nhà tôi cũng phải đi khám, thi thoảng lại phải nằm viện. Đợt này cháu nhập viện mổ được mấy hôm nay, đúng vào dịp gần Tết nên mẹ con rất nhớ nhà nhưng vẫn phải cố gắng để vượt qua. Với hoàn cảnh của các cháu nằm viện dài ngày, nhận được sự hỗ trợ quà tặng, đồ dùng, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng vì được quan tâm trong dịp Tết này”, chị Nguyễn Thị Duyên, ở Bắc Ninh đưa con bị bệnh u nguyên bào thần kinh đi điều trị xúc động.

Chú thích ảnh
Ngoài mua sắm, các bệnh nhi còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật hấp dẫn, vui nhộn.
Chú thích ảnh
Tiết mục múa rối.

Hội chợ “Xuân yêu thương” của Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi nằm viên thường niên của Bệnh viện. Khu vực Hội chợ được tổ chức thành các gian hàng với đủ loại mặt hàng như: Quần áo, chăn gối, bánh kẹo Tết, hàng đồ khô, đồ chơi, đồ ăn, khu vui chơi… cho các cháu. Mỗi bệnh nhi tại Bệnh viện sẽ được phát 1 tấm phiếu mua hàng 0 đồng để được mua sắm miễn phí các đồ dùng thiết yếu phục vụ cho Tết này.

Chú thích ảnh
Nhiều bệnh nhi nặng phải nằm điều trị trong Tết này.

Chia sẻ về những chương trình hỗ trợ cho các bệnh nhi dịp Tết năm nay, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trịnh Ngọc Hải cho biết: “Dịp Tết này, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục tổ chức các chương trình lễ hội nhằm động viên tinh thần cho các cháu nhỏ nằm viện; với sự phối hợp, hỗ trợ của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm. Sự động viên này góp phần rất quan trọng vào sự thành công trong quá trình điều trị của các bệnh nhi, chăm lo cho các cháu nằm viện được tốt hơn, nhất là trong dịp Tết. Dịp Tết này, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các cháu nằm viện cả về tinh thần và vật chất bằng sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và bệnh viện; bao gồm các suất ăn miễn phí, các phần quà, đồ chơi, vật dụng… để các cháu ở lại bệnh viện có điều kiện tốt nhất, không ai là không có Tết”.

Theo đó, mỗi dịp Tết, Bệnh viện Nhi Trung ương thường có khoảng 1.000 - 1.500 bệnh nhi phải nằm viện điều trị nội trú. Trong dịp này, tất cả các trẻ đều được quan tâm chăm sóc như nhau, đảm bảo đủ điều kiện cho khám chữa bệnh và chuyên môn.

Tin, ảnh, clip: Tạ Nguyên
Thanh niên TTXVN trao tặng 'Tủ sách yêu thương đến bệnh nhi'
Thanh niên TTXVN trao tặng 'Tủ sách yêu thương đến bệnh nhi'

Ngày 22/12, Chi Đoàn các đơn vị tại Đà Nẵng (Đoàn Cơ sở Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên) phối hợp cùng Đoàn Cơ sở Bệnh viện Ung Bướu, Đoàn Cơ sở Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng “Tủ sách yêu thương đến bệnh nhi”. Hoạt động có sự đồng hành của Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị, nhà hảo tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN