Biểu dương các cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phát biểu tại Chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động truyền thống, mang đậm ý nghĩa nhân văn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
“Hoạt động hiến máu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và ý thức cộng đồng sâu sắc – những giá trị nhân văn cao quý luôn được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gìn giữ và phát huy”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh. 
Khẳng định, dân tộc Việt Nam ta có truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc cho biết, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tinh thần tương thân tương ái ấy luôn được phát huy mạnh mẽ – từ việc sẻ chia miếng cơm manh áo cho đến hành động cứu người, hiến máu, mang lại sự sống cho những người đang cần.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Máu là nguồn “thuốc đặc biệt” không thể sản xuất được bằng kỹ thuật hay công nghệ, mà chỉ có thể được hiến tặng từ những con người khỏe mạnh, nhân ái, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng. Được khởi xướng vào đầu những năm 2000, đến nay phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào xã hội rộng lớn, thu hút hàng triệu lượt người tham gia với nhiều hình thức thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác cứu chữa người bệnh trên cả nước.
Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 20 năm “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước tích cực tham gia hiến máu, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng ấy, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực và ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn với ngành y tế và cứu sống nhiều người bệnh.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Ở nhiều bệnh viện, vẫn còn không ít trường hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ sản phẩm máu để truyền. Điều đó càng nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của mỗi giọt máu hiến tặng hôm nay.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
 
Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025 của Học viện không chỉ là hoạt động nhân đạo thường niên, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương con người, ý thức công dân và đạo đức cách mạng – những phẩm chất mà mỗi cán bộ, đảng viên, học viên của Học viện cần gìn giữ và lan tỏa.
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên của Học viện luôn gương mẫu, sẵn sàng và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Đó không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi chúng ta trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và khỏe mạnh.
Tính đến 16 giờ ngày 4/11, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hiến được 169 đơn vị máu gửi vào kho lưu trữ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.